Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa:

1 người treo cổ và nhiều vỏ thuốc tân dược tại hiện trường

ANTĐ - Ngoài một số dấu hiệu của vụ tự tử, cơ quan Công an còn tìm thấy đoạn ghi âm trong 2 chiếc điện thoại di động và bức thư tuyệt mệnh với nội dung vì túng quẫn, nợ nần nên đã tìm đến cái chết. 

CQĐT làm nhiệm vụ tại hiện trường

Như ANTĐ thông tin, khoảng 21h ngày 1-11, tại cửa hàng điện máy Hà Nhung số nhà 218, Trần Phú, TP Thanh Hóa, người dân phát hiện 4 người chết trong ngôi nhà 5 tầng. Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Ngô Lê Hà (SN 1970), vợ anh Hà là chị Trần Thị Nhung (SN 1973) và 2 con trai là Ngô Duy Tân (SN 1992), Ngô Quang Ninh (SN 2003).

Tại hiện trường, anh Hà chết trong tư thế treo cổ; chị Nhung và 2 con trai tử vong ở tầng hai. Cơ quan chức năng cũng đã thu được nhiều vỏ thuốc tân dược.

Người dân hiếu kỳ tụ tập gần ngôi nhà xảy ra vụ việc

Theo người dân địa phương, cửa hàng điện máy Hà Nhung mới hoạt động được một thời gian. Anh Hà làm nghề xây dựng, còn chị Nhung ở bán đồ điện máy dân dụng. Dự kiến hôm nay, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ thông tin chính thức về vụ việc, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, pháp y…