Pháp lần đầu xét xử lãnh đạo nước ngoài bị cáo buộc tham nhũng

ANTD.VN - Ngày 2-1, Tòa án Pháp lần đầu tiên mở phiên xét xử đối với một lãnh đạo nước ngoài bị cáo buộc phạm tội rửa tiền thu nhập bất chính, lạm dụng tín nhiệm, biển thủ công quỹ và tham nhũng. 

Bị cáo là ông Teodorin Obiang (ảnh), 47 tuổi, con trai của Tổng thống Guinea Xích đạo Teodorin Obiang Nguema, người lên nắm quyền cai trị đất nước này từ năm 1979. Hiện ông Teodorin Obiang giữ chức Phó Tổng thống Guinea Xích đạo do chính cha ông bổ nhiệm từ hồi tháng 6-2016. 

Ông Teodorin bị Hiệp hội Sherpa và Tổ chức Minh bạch quốc tế đệ đơn kiện lên tòa án Pháp bởi ông này sở hữu một khối tài sản quá lớn và bất minh. Tại Pháp, ông bị cáo buộc dùng tiền tham nhũng để sở hữu một căn biệt thự sang trọng trị giá khoảng 106 triệu USD, một chiếc du thuyền dài 76m và bộ sưu tập siêu xe.

Ở Mỹ, ông Teodorin cũng bị cáo buộc dùng công quỹ mua một căn biệt thự ở Malibu trị giá 30 triệu USD, mua trực thăng, hay thậm chí dùng hàng chục triệu USD để sưu tập những kỷ vật của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, trong đó có một đôi găng tay nạm kim cương.

Ngoài ra, theo các công tố viên Pháp, ông Teodorin còn biển thủ khoảng 115 triệu USD khi đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp Guinea Xích đạo. Vụ xét xử này sẽ đánh dấu mốc trong lịch sử luật pháp của Pháp khi thực thi công lý đối với những kẻ tham nhũng từ châu Phi và Pháp sẽ tiếp tục điều tra tài sản của gia đình nhiều lãnh đạo châu Phi khác.