Pháp không thể bán tàu Mistral cho nước khác, ngoài Nga

ANTĐ -  Vào hôm 9-5, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Pháp không thể bán tàu sân bay trực thăng Mistral cho nước thứ 3, nếu không nhận được sự cho phép từ Nga. 

Đầu tuần qua, giới truyền thông Pháp đã đưa tin Paris đang có ý định phá huỷ tàu sân bay Mistral hoặc bán nó cho một bên thứ 3.

Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, nếu không có sự đồng ý từ Moscow, Paris không thể bán nó cho bất kì ai do Nga có giấy phép sử dụng độc quyền cho một vài bộ phận của phần đuôi tàu, vốn được chế tạo ở St. Petersburg trước khi được chuyển đến Pháp và lắp đặt thêm.

Pháp không thể bán tàu Mistral cho nước khác, ngoài Nga ảnh 1Số phận tàu Mistral vẫn chưa được định đoạt 

Cũng đã có những ý kiến cho rằng hải quân Pháp có thể sử dụng luôn 2 tàu này, tuy nhiên, đây chưa phải là một ý kiến hay do họ  đã có 3 chiếc tàu loại này, được đưa vào biên chế trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2012. Việc bổ sung thêm tàu có thể làm tăng ngân sách quốc phòng Pháp và gây ra thừa thãi thiết bị quân sự.

Ông Rogozin cũng khẳng định rằng Pháp không thể sử dụng chiếc tàu này cho mục đích riêng của mình do nó được xây dựng và thích nghi với những nhu cầu riêng của hải quân Nga.

Ngoài ra, chi phí bảo trì và bảo dưỡng 2 chiếc tàu Mistral, hiện đang neo đậu tại cảng Saint-Nazaire, đang tiêu tốn của Pháp khoảng 5 triệu euro (khoảng 5,4 triệu USD) mỗi tháng.

Nga và Pháp đã kí hợp đồng trị giá 1,3 tỉ USD cho 2 chiếc tàu Mistral vào năm 2011. Kế hoạch bàn giao chiếc tàu đầu tiên được diễn ra vào tháng 11-2014, tuy nhiên, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đình chỉ vô thời hạn việc này do cáo buộc Nga có can thiệp vào tình hình nội bộ của Ukraine, điều mà Moscow luôn phủ nhận.

Vào tháng trước, ông Hollande cho biết Paris sẽ gửi lại tiền cho Moscow nếu thoả thuận này bị huỷ bỏ.