Pháp: Không có bằng chứng cho thấy vũ khí, quân đội Nga tại Ukraine

ANTĐ - Trong một buổi họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, ông không thể xác nhận được sự hiện diện của vũ khí, quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine.

“Chúng tôi không thể được xác nhận được việc các xe tăng Nga đã tiến vào Ukraine”, Tổng thống Hollande cho hay.

Pháp: Không có bằng chứng cho thấy vũ khí, quân đội Nga tại Ukraine ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande

Vào đầu ngày 20-2, người đại diện quân đội Ukraine, Andriy Lysenko khẳng định rằng, 20 xe tăng, vũ khí quân sự và đạn dược của Nga đã đi vào lãnh thổ Ukraine.
Chính quyền Ukraine cùng Mỹ, đã liên tiếp cáo buộc Nga gửi binh sĩ và vũ khí đến vùng chiến ở miền đông Ukraine, tuy nhiên không đưa ra bất kì chứng cứ xác thực nào. Nga cũng luôn phủ nhận các cao buộc này và nhấn mạnh rằng họ không can thiệp vào tình hình nội bộ của Ukraine.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Hollande cũng cảnh báo rằng bất kì ai vi phạm thoả thuận Minsk về giải quyết xung đột tại miền đông Ukraine đối với mặt với lệnh trừng phạt.

Vào hôm 12-2, “Bộ tứ Normandy” bao gồm lãnh đạo Pháp, Đức, Ukraine và Nga đã nhóm họp tại Minsk và thống nhất với một bản kế hoạch hoà bình nhằm chấm dứt xung đột quân sự tại miền đông Ukraine.

Lệnh ngừng bắn giữa phe li khai và quân đội chính phủ đã có hiệu lực từ ngày 15-2, theo sau đó sẽ là các cam kết về di rời vũ khí và tráo đổi tù binh giữa 2 phe.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), làm nhiệm vụ giám sát việc thực thi ngừng bắn, cho biết các bên chấp hành tương đối các cam kết, tuy nhiên một vài xung đột vẫn xảy ra tại vùng Lugansk và đặc biệt là khu vực Debaltseve.