Pháp kêu gọi Ai Cập đình chỉ án tử hình 75 người ủng hộ tổ chức MB

ANTD.VN -Ngày 12-9, Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi chính quyền Ai Cập đình chỉ việc thi hành án tử hình đối với các thành viên Anh em Hồi giáo (MB), tổ chức bị coi là khủng bố và cấm hoạt động tại quốc gia này.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết: "Chúng tôi đang đối thoại liên tục với Ai Cập về án tử hình, chúng tôi nêu vấn đề này ở mọi lúc có thể, kể cả ở cấp độ cao nhất”.

Phiên toà xét xử các thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo

Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách Ai Cập đình chỉ việc thực thi những bản án này, người phát ngôn này phát biểu trong một cuộc họp báo và ông nhấn mạnh sự cần thiết phải bãi bỏ án tử hình.

Hôm thứ bảy ngày 8-9, một tòa án Ai Cập đã kết án 75 người ủng hộ Anh em Hồi giáo tội chết vì kích động làn sóng biểu tình bạo lực năm 2013.

Vào tháng 7-2013, quân đội Ai Cập đã đảo chính lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi và tuyên bố một giai đoạn chuyển tiếp. Những người ủng hộ ông Morsi đã tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình. Hàng trăm người Ai Cập đã bị chết trong các vụ bạo loạn và xung đột tiếp theo.