Pháp kéo dài thời gian hành động quân sự đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

ANTĐ - Ngày 13-1, Quốc hội pháp đã bỏ phiếu quyết định kéo dài thời gian tham gia chiến dịch quân sự tại Iraq, để đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).  
Pháp kéo dài thời gian hành động quân sự đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ảnh 1

Hàng không mẫu hạm pháp (R91) đã khởi hành đến vịnh Ba Tư

Bỏ phiếu để kéo dài thời gian tham gia chiến dịch quân sự của Pháp tại Iraq đã được nước này ấp ủ từ lâu, nhưng sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại Paris thì mọi việc trở nên thuận lợi hơn, hầu như các nghị sĩ pháp đều nhất trí quyết định tiếp tục kéo dài thời gian hành động quân sự tại Iraq, để đối phó với tổ chức cực đoan IS.

Đợt bỏ phiếu lần này đã nhận được 488 phiếu tán thành, chỉ có một phiếu phản đối. Phe cánh tả bỏ phiếu trắng vì cho rằng Pháp chưa nỗ lực trong việc tìm kiếm biện pháp giải quyết bằng “chính trị và ngoại giao”. Còn thành viên Đảng UMP, thị trưởng thành phố  Chartres, ông Jean-Pierre Gorges – người duy nhất bỏ phiếu chống thì cho rằng, hiện nay Pháp vẫn chưa đảm bảo được an ninh nội địa, nên ông không tán thành với sáng kiến này.

Song song với đó, ngày 13-1, tàu sân bay French aircraft carrier Charles de Gaulle (R91) của Pháp đã rời Toulon hành trình đến vịnh Ba Tư, có thể để tham gia vào chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Iraq, sau đó quay về Ấn Độ Dương.

Theo thông tin của Bộ tham mưu Pháp thì lực lượng không quân hải quân tại bắc Ấn Độ Dương sẽ được duy trì thêm một số tháng nữa, để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ quân sự tại khu vực chiến lược này.

Một nguồn tin thân cận với bộ trưởng Bộ quốc phòng Pháp thì cho rằng, hàng không mẫu hạm của nước này trong quá trình hành trình, sẽ cập vào một số “nước đối tác”. Hiện tại, Paris vẫn chưa đưa ra quyết định lựa chọn hành động quân sự tại Iraq.

Bộ tham mưu Pháp cho biết họ sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình và yêu cầu của liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS để điều chỉnh chính sách của mình và có quyết sách nhanh chóng cho tình hình chung.

Được biết, Tàu sân bay R91 của Pháp chở theo 12 chiếc máy bay chiến đấu Rafale, 9 chiếc máy bay tiêm kích Super Entendard, 1 máy bay cảnh báo sớm Hawkeye và 4 chiếc trực thăng. Đi cùng với mẫu hạm này còn có tàu hộ vệ phòng không, một tàu ngầm và một tàu tiếp tế.