Pháp: Hành động do thám của Mỹ là “không thể chấp nhận“

ANTĐ - Sau khi trang WikiLeaks tiết lộ về việc Mỹ theo dõi 3 đời tổng thống của Pháp, Tổng thống đương nhiệm của Pháp, ông  Francois Hollande đã miêu tả hành vi này là “không thể chấp nhận được”. 

Ông Holland đưa ra tuyên bố này sau cuộc họp với đại diện cơ quan tình báo và bộ trưởng tại điện Elysee ở Paris.

Tổng thống Pháp khẳng định hành động do thám của Mỹ là "không thể chấp nhận"

“Pháp sẽ không tha thứ cho những hành động đe dọa tới an ninh và luôn bảo vệ quyền lợi của mình. Các thoả thuận đã được giới chức Mỹ cam kết thực hiện, chúng cần phải được củng cố và tuân thủ nghiêm ngặt”, người đại diện văn phòng Tổng thống Pháp cho biết và nói thêm rằng, nước này cũng đã từng nghi ngờ một vài trường hợp quan chức Pháp bị do thám trong quá khứ.

Hiện, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng đã triệu tập đại sứ Mỹ Jane Hartley, yêu cầu giải thích về các thông tin của WikiLeaks, hãng tin Reuters cho biết.

Các cáo buộc trên đã được tiết lộ đầu tiên bởi tờ French daily Liberation và trang Mediapart, cho biết, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã do thám Tổng thống Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và Francois Hollande từ năm 2006 đến tháng 5-2012.

Bà Kirk Wiebe, một cựu nhân viên tình báo của NSA nói với RT rằng, hậu quả của vụ việc này có thể còn nghiêm trọng hơn so với những vụ bê bối trước đó ở châu Âu, điển hình như việc NSA theo dõi lén thủ tướng Đức Angela Merkel qua điện thoại vì Pháp có chính sách đối ngoại độc lập hơn so với các đồng minh châu Âu của mình.