Pháp điều tra thông tin Chủ tịch Interpol mất tích

ANTD.VN - Cảnh sát Pháp đã mở cuộc điều tra sau khi vợ của Chủ tịch tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ, nói rằng bà không nhận được thông tin gì từ chồng kể từ khi ông trở về thăm quê nhà ở Trung Quốc hồi tuần trước.

Chủ tịch tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), Mạnh Hoành Vĩ

Các nguồn tin cảnh sát Pháp và giới chức tư pháp nước này cho hay, vợ ông Mạnh Hoành Vĩ, sống cùng ông và các con ở Lyon, đông nam nước Pháp, nơi đặt trụ sở Interpol, đã thông báo về sự mất tích của ông hôm 5-10.

Trong khi đó, Interpol cho biết họ đã nắm được thông tin về việc Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ “nghi bị mất tích” tại Trung Quốc, đồng thời cho rằng “đây là vấn đề đối với các cơ quan chức năng liên quan ở cả Pháp và Trung Quốc”.

Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Ông Mạnh Hoành Vĩ năm nay 64 tuổi, từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Ông được bầu làm Chủ tịch Interpol hồi tháng 11-2016, và là người Hoa đầu tiên giữ chức vụ này trong suốt lịch sử 95 năm của Interpol.