Pháp điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Iraq chống IS

ANTĐ -Pháp vừa triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle đến Iraq để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) như một phần của chiến dịch chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, truyền thông Pháp đưa tin.

“Tàu sân bay Charles de Gaulle đã bắt đầu nhiệm vụ của mình ở Iraq từ ngày hôm nay (23-2)”, đại diện Bộ Quốc phòng Pháp phát biểu trước báo giới.
Pháp điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Iraq chống IS ảnh 1Tàu sân bay Charles de Gaulle

Pháp đã tuyên bố gửi tàu sân bay đến Iraq để phục vụ nhiệm vụ chống IS từ hồi giữa tháng 1. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã nói trước quân đội rằng vụ thảm sát tại toà soạn báo Charlie Hebdo chính là một sự việc khẳng định sự cần thiết của tàu sân bay Pháp tại Iraq.

Pháp đã tham gia liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu và thực hiện các cuộc không kích vào những vị trí của IS hồi tháng 9. Tuy nhiên, Paris từ chối tiến hành không kích ở Syria, nơi Tổng thống Syria Bashar Assad không cho phép nước ngoài thực hiện việc này.

Charles de Gaulle là chiếc tàu sân bay lớn nhất của Tây Âu hiện đang hoạt động và là chiếc tàu mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Pháp. Charles de Gaulle có thể mang theo từ 20 đến 25 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu tấn công Super Etendard, chiến đấu cơ đạ nhiệm Rafale M và các tên lửa Aster.

Sự xuất hiện tàu hiện của tàu Charles de Gaulle được cho là để hỗ trợ cho các hoạt động cất và hạ cánh của máy bay không kích IS và sẽ làm nhiệm vụ ít nhất cho tới tháng 5-2015.