Pháp đề nghị Nga tăng cường không kích IS

ANTĐ - Trước chuyến công du đến Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, ông sẽ đề nghị Nga tăng cường các hành động chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và chia sẻ thông tin tình báo, cũng như chiến đấu chung với Pháp ở Syria.

Theo truyền thông Pháp, Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian vừa lên đường tới Moscow vào hôm 21-12, nhằm đề nghị hợp tác thêm với Nga trong việc chiến đấu chống lại IS. Mục tiêu chính của ông Le Drian sẽ là đề nghị người đồng cấp Nga Sergei Shoigu tăng cường thêm không kích tại Syria.

  Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian (ngoài cùng bên trái)

“Chúng tôi sẽ bàn luận về việc thế nào thì được coi là khủng bố và Nga sẽ tăng cường chống IS bằng cách nào”, một hãng tin Pháp dẫn lời ông Le Drian.

Mặc dù các nước phương Tây đang chậm chạp trong việc hợp tác với Nga ở Syria, Paris đã cho thấy họ sẵn sàng chiến đấu chống khủng bố với Moscow.

Ông Le Drian cũng được cho là sẽ đề nghị Nga trao đổi các thông tin tình báo và thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn tai nạn có thể xảy ra giữa không quân 2 nước.

Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đến sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa thăm Moscow vào tháng 11. Cả ông Hollande và Tổng thống Putin đề tỏ thái độ sẵn sàng hợp tác trong chiến dịch chống khủng bố.

Pháp hiện đã triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle với 26 máy bay ném bom đến Syria, trong khi tàu tuần dương tên lửa Moskva của Nga cũng đang chịu trách nhiệm bảo vệ không phận tại khu vực này, cùng với đó là 150 máy bay đóng tại căn cứ Hmeymim, Latakia.