Pháp đề nghị bán tàu ngầm và tên lửa tầm xa cho Ba Lan

ANTĐ - Pháp đã chào bán cho Ba Lan các tàu ngầm và tên lửa như lời đề nghị từ bộ quốc phòng của nước này.

Vào tháng 3-2015, Phó Thủ tướng Ba Lan, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tomasz Siemoniak đã tuyên bố rằng chính phủ nước này đang có kế hoạch mua thêm các tên lửa hành trình cho các tàu ngầm mới từ giờ cho tới năm 2023.

Việc Ba Lan mua thêm tên lửa có thể khiến Nga tức giận 

Theo trang Defense News, Pháp đã xúc tiến đề xuất cung cấp dòng tên lửa hành trình tầm xa “de Croisiere Naval” do tập đoàn MBDA của họ phát triển, nếu Warsaw lựa chọn mua các tàu ngầm lớp Scorpene do tập đoàn DCNS chế tạo.

Theo kế hoạch hiện đại hoá của Bộ Quốc phòng Ba Lan, 2 tàu ngầm sẽ được biên chế trong giai đoạn từ 2013 đến 2022, trong khi chiếc thứ 3 sẽ gia nhập hải quân vào năm 2023.

Ngoài Pháp, ông Siemoniak cũng tiết lộ rằng Warsaw đang đàm phán với cả Mỹ về thoả thuận tên lửa hành trình này, được thiết kế nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ba Lan.

Cùng lúc đó, giới chức và đại diện quân đội Nga coi kế hoạch mua tên lửa hành trình và tàu ngầm này là một hành động đe doạ trực tiếp đến Nga.

Tướng quân, Leonid Ivashov, cựu trưởng phòng hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng Nga, đã nhận định rằng Ba Lan đang thể hiện một hành động chống Nga rõ ràng và cho thấy rằng Warsaw hoàn toàn dựa vào Washington.

Hiện vẫn chưa biết liệu Moscow có kế hoạch phản ứng với hành động này hay không, tuy nhiên ông Ivashov đã khẳng định vào hồi tháng 3 rằng, nếu các tên lửa này được cung cấp đến cho quân đội Ba Lan, Nga sẽ có những hành động đáp trả cần thiết.

Vào tuần trước, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski cũng vừa thông qua một nghị quyết nhằm thành lập một đơn vị quân đội chung của Ba Lan, Lithuania và Ukraine, có thể tham gia vào để tham gia vào các lực lượng của NATO, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu.