Pháp cùng lúc đối phó với 2 vụ bắt cóc con tin

ANTĐ - Ngày 9-1, tình hình an ninh ở Thủ đô Paris của Pháp trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cả thế giới khi nước này phải đối phó cùng lúc với 2 vụ bắt cóc con tin. 

Pháp cùng lúc đối phó với 2 vụ bắt cóc con tin  ảnh 1Cảnh sát nỗ lực giải cứu con tin tại Dammartin-en-Goele và truy lùng
anh em nghi phạm Cherif và Said Kouachi

2 nghi phạm cố thủ trong xưởng in

Hôm qua 9-1, lực lượng an ninh và đặc nhiệm Pháp cùng nhiều máy bay trực thăng đã phong tỏa toàn bộ thị trấn Dammartin-en-Goele, Đông Bắc nước Pháp, nơi hai đối tượng tình nghi là thủ phạm trong vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris đang bắt giữ con tin và cố thủ. Các hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy, cảnh sát đã được triển khai rất đông xung quanh xưởng in CTD tại một khu công nghiệp ở thị trấn Dammartin-en-Goele, cách sân bay Charles de Gaulle 12km. Sân bay này đã được lệnh đóng cửa một phần, trong khi nhiều chuyến bay đã được yêu cầu chuyển hướng do lo ngại an ninh. Toàn bộ người dân trong khu vực đã được yêu cầu không ra khỏi nhà, còn 1 trường học ở gần đó đã được yêu cầu đóng cửa khi cảnh sát vũ trang hiện diện dày đặc. 

Hiện chưa có thông tin xác nhận về việc có bao nhiêu con tin đang bị hai kẻ khủng bố bắt giữ trong xưởng in trên. “Chúng nói sẵn sàng tử vì đạo”, Yves Albarello, một nghị sĩ địa phương có mặt bên trong sở chỉ huy chiến dịch nói với kênh truyền hình i-Tele của Pháp. Truyền thông Pháp đưa tin, có nhiều tiếng súng nổ khi cảnh sát truy đuổi chiếc xe của hai đối tượng tình nghi trên. Các công tố viên ở Paris đã bác bỏ thông tin cho rằng ít nhất 1 con tin thiệt mạng trong vụ nổ súng ở Dammartin-en-Goele.

Hai anh em Cherif và Said Kouachi đã được xác định là nghi phạm chính sau khi thẻ căn cước của Said bị bỏ lại trên chiếc xe mà chúng sử dụng để bỏ trốn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho hay, 88.000 cảnh sát và binh sĩ đã tham gia chiến dịch truy kích hung thủ sau khi xảy ra vụ tấn công tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo hôm 7-1, khiến 12 người thiệt mạng. 

Pháp cùng lúc đối phó với 2 vụ bắt cóc con tin  ảnh 2Hàng chục nghìn cảnh sát Pháp cùng trực thăng đã
được huy động truy bắt những kẻ xả súng

Cầm giữ cả phụ nữ và trẻ em

Trong khi cảnh sát đang vây bắt 2 nghi phạm trên thì nước Pháp lại xảy ra vụ bắt cóc con tin thứ hai tại cửa hàng Do Thái ở Porte de Vincennes, phía đông Paris. Có tin nói rằng, ít nhất 5 con tin gồm cả phụ nữ và trẻ em có thể đã bị khống chế. Thủ phạm là 2 đối tượng tình nghi Amedy Coulibaly, 33 tuổi và 1 phụ nữ tên là Hayat Boumeddiene, 26 tuổi. Ngay sau vụ việc, các đơn vị cảnh sát trang bị vũ khí hạng nặng đã đổ về khu vực này. Hiện chưa rõ 2 vụ bắt cóc con tin trên có liên quan đến nhau hay không nhưng theo thông tin ban đầu, nhóm bắt cóc này đã đe dọa cầm giữ con tin cho đến khi hai anh em Cherif và Said Kouachi hiện đang bị cảnh sát bao vây được tự do. Cũng có thông tin nói rằng 2 người đã thiệt mạng trong vụ bắt cóc tại Porte de Vincennes, tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. 

Theo Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve, cho đến nay đã có 9 người bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét khủng bố tại một số vùng ở Pháp - quốc gia có số dân theo đạo Hồi nhiều nhất Tây Âu. Trong khi đó, chính quyền tại nhiều nước châu Âu đã cảnh báo về mối đe dọa an ninh từ các tay súng huấn luyện ở nước ngoài trở về.