Pháp cảnh báo nguy cơ khủng bố dịp EURO 2016

ANTĐ - Ngày 3-5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (ảnh) đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ đe dọa tấn công của các nhóm khủng bố Hồi giáo trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Vô địch bóng đá châu Âu 2016 vào mùa hè năm nay.

Pháp cảnh báo nguy cơ khủng bố dịp EURO 2016 ảnh 1

Phát biểu tại Ủy ban Thượng viện Pháp 1 ngày trước khi diễn ra phiên họp nội các bàn về việc kéo dài thời hạn áp dụng tình trạng khẩn cấp đối phó với những nguy cơ khủng bố ở Pháp kể từ sau khi cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Thủ đô Paris vào tháng 11 năm ngoái, ông Cazeneuve đã khẳng định: “Đây là sự kiện mang tầm quốc tế nhưng nó đang phải đối mặt với nguy cơ khủng bố, vì nước Pháp vẫn là mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố. Do đó, tôi yêu cầu chúng ta sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn mối đe dọa này”.

Ngoài ra, ông Cazeneuve còn cho biết thêm, chính quyền Pháp sẽ áp dụng một số “biện pháp đặc biệt” để EURO 2016 diễn ra an toàn và tăng cường thêm 10.000 binh sĩ ở sân bay, nhà ga tàu điện ngầm để đảm bảo an ninh cho sự kiện này.