Pháp: Bốn mẹ con bị đâm trọng thương chỉ vì "ăn mặc quá hở hang"

ANTĐ -Nguồn tin Express ngày 20-7 cho biết, một bà mẹ và 3 cô con gái bị đâm trọng thương khi đang nghỉ mát tại một khu du lịch nổi tiếng dành cho người Anh ở Pháp, chỉ vì bị cho là "ăn mặc quá hở hang".

Pháp: Bốn mẹ con bị đâm trọng thương chỉ vì "ăn mặc quá hở hang" ảnh 1

Bé gái 8 tuổi được đưa đến bệnh viện với vết thương khá nặng ở phổi

Nguồn tin cảnh sát địa phương cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 19-7, khi kẻ tấn công bất ngờ dùng dao tấn công một bà mẹ và 3 cô con gái, khi họ đang nghỉ dưỡng tại khu nghỉ mát nổi tiếng dành cho du khách Anh ở Laragne, Hautes-Alpes, miền nam nước Pháp.

Kẻ tấn công đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. Tuy nhiên, cảnh sát xác nhận, nghi phạm đã bị bắt chỉ sau vài giờ. Đó là một người đàn ông 37 tuổi, quốc tịch Ma-rốc.

Truyền thông địa phương cho biết, tính mạng của bé gái 8 tuổi đang như "ngàn cân treo sợi tóc", sau khi bị kẻ tấn công bằng dao đâm thủng một lá phổi.

Hiện bé đang nằm trong một bệnh viện ở Grenoble, và được bác sĩ theo dõi chặt chẽ 24/24 giờ.

Những người chứng kiến vụ việc này kể lại rằng, 4 mẹ con đang ăn sáng thì kẻ tấn công lao đến dùng dao đâm loạn xạ. Hậu quả là, cả 4 người đều bị thương, nhưng bé gái 8 tuổi bị thương nặng nhất.

Theo lời các nhân chứng này, nguyên nhân của vụ việc đau lòng trên chỉ là vì người đàn ông 37 tuổi này thấy 4 mẹ con họ ăn mặc quá hở hang, khêu gợi. Tất cả họ chỉ mặc bộ đồ hai mảnh, mỏng manh và bó sát.

Công tố viên địa phương Raphael Balland nói: "Động cơ của cuộc tấn công là rất mờ nhạt, không rõ ràng".

Kẻ tấn công người Ma-rốc được cho là cũng đang đi nghỉ tại khu nghỉ mát VVF Villages LaGrand, hiện vẫn đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra.