Pháp bắt giữ 2 nghi can khủng bố

ANTD.VN -Ngày 28/12, nhà chức trách Pháp cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Hai đối tượng trên gồm một nam 21 tuổi và một nữ 19 tuổi. Trong đó, đối tượng nam giới bị bắt giữ gần thành phố Lyon đang lên kế hoạch tấn công các binh sĩ Pháp, trong khi đối tượng nữ giới bị bắt giữ tại thủ đô Paris. Cả 2 đối tượng đều có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cảnh sát Pháp bắt giữ 2 đối tượng tình nghi âm mưu tấn công khủng bố

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian mới đây cho biết, khoảng 500 tay súng người Pháp hiện đang chiến đấu trong hàng ngũ khủng bố ở Syria và Iraq, trong đó hơn 240 tay súng đã trở về nước. 

Khoảng 130 đối tượng trong số trên đang bị giam giữ, số còn lại đang bị các cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát chặt chẽ. Hồ sơ của 18.000 đối tượng khác thì nằm trong cơ sở dữ liệu điện tử về nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia đã bị cảnh sát theo dõi. 

500 tay súng người Pháp gia nhập hàng ngũ khủng bố ở Syria và Iraq

Nước Pháp đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công khủng bố đẫm máu từ cuối năm 2015 trong bối cảnh quân đội nước này tham gia liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu và luôn duy trì tình trạng khẩn cấp ở mức độ cao. 

Hồi đầu tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức ban hành luật chống khủng bố ở nước này.