Pháp bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan vào tháng tới

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 10-6 đã tới Afghanistan, chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ tấn công làm 4 binh sĩ Pháp thiệt mạng và thông báo Pháp sẽ bắt đầu rút quân khỏi quốc gia Nam Á này vào tháng 7 tới.

Vụ đánh bom liều chết do các tay súng Taliban tiến hành nhằm vào các binh sĩ nước ngoài ở quận Nijrab, tỉnh Kapisa, miền đông Afghanistan - nơi phần lớn trong số 3.500 binh sĩ Pháp ở Afghanistan đang đồn trú - ngày 9-6 làm 4 binh sĩ Pháp thiệt mạng và 5 binh sĩ bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Đây là những binh sĩ Pháp đầu tiên tử trận kể từ khi ông Francois Hollande nhậm chức Tổng thống Pháp hồi tháng trước. Phát biểu ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố Pháp sẽ chính thức rút quân khỏi Afghanistan từ đầu tháng 7 tới và sẽ hoàn tất tiến trình này vào cuối năm nay. Ông Hollande cũng lập tức cử Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian tới Afghanitan để thông báo việc này và nhấn mạnh việc hoàn thành nghĩa vụ là vô cùng quan trọng song trên hết vẫn là bảo đảm an toàn tính mạng cho binh sĩ. 

Pháp là nước đóng góp quân nhiều thứ 5 cho lực lượng hỗ trợ an ninh gồm 130.000 binh sĩ, do Mỹ và NATO cầm đầu, đang đồn trú tại Afghanistan.