Pháp bàn giao chiếc tàu Mistral đầu tiên cho Ai Cập

ANTĐ - Ngày 2-6, Pháp đã chính thức bàn giao chiếc tàu đầu tiên trong 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral cho Ai Cập trong một buổi lễ được tổ chức tại xưởng đóng tàu Saint-Nazaire ở Pháp, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedki Sobhi.

Tập đoàn đóng tàu DCNS của Pháp cho biết, chiếc tàu ENS Gamal Abdel Nasser (số hiệu 1010) sẽ rời Saint-Nazaire trong vài ngày tới và tham gia một cuộc diễn tập quân sự với hải quân Pháp, trước khi tới căn cứ chính ở cảng Alexandria.

Kể từ tháng 2-2016, 180 thuỷ thủ Ai Cập đã được tập đoàn DCNS huấn luyện với sự hỗ trợ của nhà máy đóng tàu STX của Pháp và Hội đồng Quốc phòng Quốc tế (DCI), một cơ quan chính phủ hỗ trợ xuất khẩu quốc phòng của Pháp.

Tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral của Pháp

DCNS cho biết thêm rằng, tàu đổ bộ Gamal Abdel Nasser sẽ di chuyển cùng với 2 chiếc xuồng đổ bộ thế hệ mới (CTM NG) và một chiếc xuồng đổ bộ EDAR trong suốt hành trình về Ai Cập.

Hai chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral này ban đầu được chế tạo cho hải quân Nga, nhưng chúng không được bàn giao do các lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu đối với Nga, sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea.

Sau đó, tháng 10-2015, Pháp đã ký một hợp đồng trị giá 950 triệu USD cung cấp 2 chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral này cho Ai Cập.

Do tàu các tàu này được đóng theo yêu cầu riêng của Nga nên chúng được trang bị nhiều thiết bị của Nga và mang những tính năng thiết kế cho hải quân Nga. Đây chính là lí do Cairo đang tìm đến Moscow để mua những vũ khí sử dụng trên Mistral.