Pháp, Anh cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria

ANTĐ - Ngày 14-3, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Pháp và Anh sẽ cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria ngay cả khi Liên minh châu Âu (EU) không đạt được sự đồng thuận về vấn đề này.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh địa phương France Info, Ngoại trưởng Fabius cho biết, hai nước sẽ kêu gọi những người đồng cấp châu Âu đẩy nhanh quá trình dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria.

Lệnh cấm vận vũ khí này là một phần trong các biện pháp trừng phạt của EU đối với Syria, cứ ba tháng phải gia hạn một lần. Lần gia hạn cuối cùng đã được EU nhất trí thông qua tháng trước và đã có hiệu lực từ ngày 01-3. Nếu EU không đạt được sự đồng thuận về việc gia hạn hoặc sửa đổi lệnh cấm vận này trong thời gian ba tháng thì lệnh cấm vận sẽ hết hiệu lực.

"Quan điểm mà chúng tôi đã đạt được... là yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí bởi vì đó là một trong những biện pháp còn lại để làm thay đổi tình hình chính trị tại Syria", Ngoại trưởng Pháp cho biết.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius

Vì Pháp là “một quốc gia có chủ quyền”, nên nước này sẽ quyết định phối hợp với Anh, nước cũng có cùng quan điểm, cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria nếu EU không đạt được thỏa thuận về việc giúp đỡ phe đối lập Syria tự bảo vệ mình.

EU có kế hoạch sẽ xem xét lại lệnh cấm vận vũ khí này để cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy vào cuối tháng 5. Trong khi ông Fabius nhấn mạnh cần phải tổ chức cuộc họp này ngay trong tháng 3.

Ông Fabius cho rằng chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đang được Iran và Nga cung cấp vũ khí, và việc này giúp họ có lợi thế so với phe đối lập trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm tại nước này.

Các báo cáo trước đó cho rằng cuộc xung đột kéo dài 2 năm tại quốc gia Ả-rập này đã làm 70.000 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải đi lánh nạn ở nước khác.