Phao tin đồn bắt cóc trẻ em, bị phạt hơn 12 triệu đồng

ANTĐ - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1985, trú tại tổ 7, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Theo cơ quan chức năng, ngày 8-1, Tùng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Tùng Lò Gạch”, đăng thông tin về việc có trẻ em bị bắt cóc tại khu vực trường Mầm non 19-5, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Ngoài ra, Tùng còn đưa thông tin bắt cóc người để lấy nội tạng xảy ra trên địa bàn. Trong vòng nửa tháng, các thông tin của Tùng đã có hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. 

Quá trình xác minh và triệu tập nam thanh niên này đến làm việc, cơ quan công an xác định, bản thân Tùng chưa phát hiện hoặc có thông tin cụ thể nào về các trường hợp trẻ em hoặc người lớn bị bắt cóc lấy nội tạng. Trên địa bàn tỉnh cũng chưa phát hiện trường hợp nào như phản ánh của Tùng. Tại cơ quan công an, Tùng đã nhận thức được việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Căn cứ vào kết quả điều tra, hành vi của Nguyễn Sơn Tùng đã vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Cơ quan công an đã có biện pháp cần thiết để răn đe, không để Nguyễn Sơn Tùng tái phạm hành vi vô ý thức này.