Phan Văn Đức: "Thầy Park đã có cách khắc chế Indonesia"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Thầy Park đã phân tích trước toàn đội về Indonesia và có phương án khắc chế đối thủ này", tiền vệ Phan Văn Đức tiết lộ bên lề buổi tập ngày 3-6 của tuyển Việt Nam.

Sáng 7-6, HLV Park Hang-seo lần đầu cho các học trò tập vào khung giờ sáng, để dành thời gian nghỉ ngơi trước khi chia quân "soi giò" các đối thủ cùng bảng thi đấu vào buổi tối (Malaysia gặp UAE, Thái Lan đấu Indonesia).

Phan Văn Đức là cái tên đáng chú ý trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 này. Anh từng là cầu thủ được thầy Park phát hiện và nâng tầm tại giải U23 châu Á, trước khi chiếm một suất đá chính và toả sáng ở các giải quốc tế lớn sau đó.

Phan Văn Đức sẵn sàng ra sân khi thầy Park trao cơ hội

Phan Văn Đức sẵn sàng ra sân khi thầy Park trao cơ hội

Do chấn thương nên tiền vệ sinh 1996 này vắng mặt ở 5 lượt trận đầu vòng loại World Cup, song ở góc độ khác, đây cũng có thể xem là "con bài mới" của ông Park.

Ở trận giao hữu hoà 1-1 với Jordan, Phan Văn Đức được thầy Park cho thi đấu 45 phút. Bản thân anh thừa nhận chưa đạt phong độ cao nhất và cần phải nỗ lực để cạnh tranh suất đá chính.

"Hàng công đội tuyển Việt Nam hiện rất mạnh, cơ hội chia đều cho tất cả. Sau thời gian dài mới trở lại đội tuyển nên bản thân tôi phải cố gắng thật nhiều để có thể cạnh tranh vị trí với đồng đội. Tôi sẽ cố gắng và hy vọng được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ở những trận đấu sắp tới”, Phan Văn Đức nói.

Cầu thủ gốc Nghệ An đánh giá 3 đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam đều rất mạnh. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện đã lên các phương án chiến thuật.

"Thầy Park đã phân tích trước toàn đội về Indonesia và có cách khắc chế đối thủ này. Khi được trao cơ hội, anh em cầu thủ sẽ cố gắng hết mình làm theo chiến thuật ban huấn luyện đề ra”, tiền vệ SLNA nói và cho biết toàn đội đều đã thích nghi với thời tiết nắng nóng, thi đấu ở khung giờ tối muộn UAE và sẵn sàng bước vào các thử thách.

Do được nghỉ lượt trận ngày 3-6 nên HLV Park Hang-seo có cơ hội được theo dõi trực tiếp các đối thủ cùng bảng thi đấu, đặc biệt là ba đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam gồm Indonesia, Malaysia và UAE. Đây là lợi thế không nhỏ giúp đoàn quân HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giữ vững ngôi đầu bảng G cùng tấm vé vào vòng loại thứ ba.