Lập công lần đầu sau 3 năm, Phan Văn Đức dành tặng bàn thắng cho vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Pha đánh đầu ấn định tỉ số 2-0 trước tuyển Lào giúp Phan Văn Đức trút bỏ gánh nặng sau 3 năm liền không ghi bàn trong màu áo ĐT Việt Nam.

Phan Văn Đức là cầu thủ hứng chịu nhiều chỉ trích nhất ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, khi liên tục được HLV Park Hang-seo trọng dụng nhưng lại không có đóng góp nào cho ĐT Việt Nam, cụ thể là những bàn thắng.

Phan Văn Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới Lào, pha lập công đầu tiên sau 3 năm cho ĐTQG

Phan Văn Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới Lào, pha lập công đầu tiên sau 3 năm cho ĐTQG

Tuy nhiên, khi trở lại đấu trường khu vực, cầu thủ tấn công người Nghệ An đã giải tỏa được phần nào áp lực, với việc ghi bàn trong trận mở màn AFF Cup 2020.

Cú đánh đầu tung lưới ĐT Lào ở phút 55 không chỉ ấn định tỉ số 2-0 cho ĐT Việt Nam, mà còn giúp Phan Văn Đức có bàn thắng đầu tiên trong màu áo quốc gia sau 3 năm "tịt ngòi".

Cụ thể, lần cuối cùng Văn Đức lập công trong màu áo ĐTQG là bàn ấn định tỉ số 2-1 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, trên sân Philippines cách đây tròn 3 năm.

Sau đó, dù nhiều lần được thầy Park ưu ái trao cơ hội, nhưng Văn Đức luôn đáp lại bằng sự im tiếng khó hiểu, điều khiến anh phải hứng chịu muôn vàn sức ép.

Với 1 bàn thắng và màn trình diễn ấn tượng trên sân Bishan, Phan Văn Đức được BTC bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" Việt Nam và Lào.

"Tôi hài lòng về kết quả đội tuyển đạt được và về cá nhân mình ở trận đấu ngày hôm nay. Toàn đội đã tuân thủ chiến thuật HLV đề ra. Pha ăn mừng của tôi muốn dành cho gia đình. Vợ tôi đang mang bầu, tôi muốn dành bàn thắng đó cho vợ", Văn Đức chia sẻ.

Hy vọng sau khi rũ bỏ được áp lực, Phan Văn Đức sẽ tiếp tục thăng hoa để giúp ĐT Việt Nam tiến xa tại AFF Cup năm nay, cụ thể là bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.