Phản ứng của Palestine và Hamas sau khi ông Trump nói Mỹ sẽ ‘tiếp quản’ Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 4-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ “tiếp quản” Dải Gaza, cam kết tái thiết và tạo ra các cơ hội kinh tế cho cư dân tương lai của vùng đất bị chiến tranh tàn phá này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phát biểu nêu trên được ông Trump đưa ra hôm 4-2 sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ đã nhắc lại quan điểm của mình rằng người Palestine nên được tái định cư vĩnh viễn ở nơi khác, đồng thời cho biết Mỹ sẽ “tiếp quản” Dải Gaza và dẫn đầu các nỗ lực tái thiết vùng đất bị chiến tranh tàn phá này sau 15 tháng xung đột giữa Israel và Hamas.

“Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza”, ông Trump nói, đồng thời hứa sẽ “san bằng địa điểm này và loại bỏ các tòa nhà bị phá hủy”. Khi được đề nghị làm rõ chính xác ý của ông khi nói đến từ “tiếp quản”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông hình dung ra một “vị thế sở hữu lâu dài” được cho là sẽ mang lại “sự ổn định lớn” cho toàn bộ Trung Đông.

“Mọi người tôi đã nói chuyện đều thích ý tưởng Mỹ sở hữu mảnh đất đó, phát triển nó và tạo ra hàng nghìn việc làm”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump cũng cho biết, ông không loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ để hỗ trợ kế hoạch phát triển Gaza của mình. “Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết… Chúng tôi sẽ tiếp quản nơi đó”, ông nói.

Khi được hỏi ai sẽ sinh sống ở Gaza sau khi Mỹ “tiếp quản” và tái phát triển nơi này, và liệu người dân Palestine có thể quay trở lại hay không, ông Trump trả lời rằng: “Tôi hình dung… những người dân trên thế giới đang sống ở đó. Tôi nghĩ tiềm năng ở Dải Gaza là không thể tin được. Và tôi nghĩ toàn thế giới, đại diện từ khắp nơi trên thế giới, sẽ ở đó và họ sẽ sống ở đó… Người Palestine cũng vậy”, ông nói.

Người dân đi qua đống đổ nát ở thành phố Beit Lahia, miền Bắc Dải Gaza

Người dân đi qua đống đổ nát ở thành phố Beit Lahia, miền Bắc Dải Gaza

Theo Liên hợp quốc, khoảng 92% nhà cửa ở Dải Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng và khoảng 1,9 triệu người - hơn 90% dân số Gaza - đã phải di dời kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 10-2023.

Phản ứng về kế hoạch nêu trên của ông Trump, Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour khẳng định Dải Gaza là một phần của Palestine. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo và người dân trên thế giới nên tôn trọng mong muốn của người Palestine được ở lại Gaza.

Trong khi đó, quan chức cấp cao Hamas, Sami Abu Zuhri đã lên án việc ông Trump kêu gọi người Palestine ở Gaza rời đi. “Chúng tôi coi đó là công thức tạo ra hỗn loạn và căng thẳng trong khu vực vì người dân Gaza sẽ không cho phép những kế hoạch như vậy được thông qua”, ông nói.