Phản ứng bất ngờ của Đan Trường trước nghi án từng yêu Lâm Chi Khanh

ANTD.VN - Trong cuốn tự truyện mới ra mắt, Lâm Chi Khanh tiết lộ câu chuyện từng có mối tình đẹp kéo dài hơn 1 năm với nam ca sĩ tên Đ.T nhưng sau đó bị một "ông bầu" phá vỡ. Lập tức, mọi đồn đoán đổ dồn về phía ca sĩ Đan Trường. 

Dư luận đang "sốt xình xịch" trước việc Đan Trường bị cho là nhân vật Đ.T mà Lâm Chi Khanh (nghệ danh sau khi chuyển giới là Lâm Khánh Chi) nhắc đến trong cuốn tự truyện vừa ra mắt. Nguồn cơn của sự đồn đoán này không chỉ bởi tên Đ.T được cho là viết tắt của Đan Trường mà còn vì những gì mà Lâm Chi Khanh miêu tả về nhân vật này được cho là rất giống với nam ca sĩ "Tình đơn phương".

Theo đó, trong cuốn tự truyện có tiêu đề "Lột xác", "nữ hoàng chuyển giới" Lâm Chi Khanh tiết lộ, thời điểm cách đây 20 năm, khi mới bước chân vào con đường ca hát và chưa có danh tiếng gì, cô từng gặp nam ca sĩ Đ.T khi gia nhập vào đoàn hát Sao Đêm của "bà bầu" Hương Loan. Cả hai nhanh chóng làm thành cặp song ca được nhiều khán giả yêu mến. 

Nhân vật Đ.T trong cuốn tự truyện này được Lâm Chi Khanh miêu tả là một người đàn ông "có vẻ đẹp hiền lành, thánh thiện, ai nhìn cũng xao xuyến". Khi ấy, hoàn cảnh của Đ.T còn rất khó khăn, bản thân anh phải bỏ học để đi học nghề thợ tiện, rồi vừa học nghề vừa đi hát để kiếm tiền mưu sinh, chưa kể phụ giúp cha mẹ làm đủ thứ việc, từ bán bánh mì đến bỏ mối bút bi cho các cửa hàng tạp hóa. 

Chi tiết này rất trùng hợp với tuổi thơ từng được Đan Trường từng chia sẻ trước đây. Cụ thể, tuổi thơ của anh gắn liền với những năm tháng khó khăn nhất của gia đình, cha mẹ anh có nghề làm bút bi thủ công "cha truyền con nối" nhiều đời. Nam ca sĩ kể ngày nhỏ công việc của anh là phụ giúp mẹ bán bánh mì trên chiếc xe đẩy nhỏ dựng ở đầu hẻm, rồi cứ sau giờ học là anh lại cong lưng đạp xe đi khắp nơi trong thành phố để bỏ mối từng cái bút bi. Sau này, học đến năm cuối cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá nên Đan Trường phải nghỉ học để theo học nghề thợ tiện. Đặc biệt, Đan Trường cũng từng sinh hoạt tại đoàn hát Sao Đêm vào thời gian những năm 1996-1997 và từng song ca một số ca khúc nhạc Hoa lời Việt với Lâm Chi Khanh vào quãng thời gian trên.

Lâm Chi Khanh và Đan Trường từng cùng sinh hoạt chung tại đoàn hát Sao Đêm

Cũng trong cuốn tự truyện này, Lâm Chi Khanh tiết lộ, anh và Đ.T quen nhau, đi hát cùng nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau lúc nào không biết. Sau đó, Lâm Chi Khanh thấy cuộc sống của Đ.T vất vả quá nên rủ về sống chung với mình để có thể chăm sóc, lo lắng cho Đ.T từng miếng ăn, giấc ngủ, chuẩn bị trang phục, phụ kiện để Đ.T đi diễn. Trong thời gian hơn 1 năm sống chung, cặp đôi Lâm Chi Khanh và Đ.T đã cùng nhau đi biểu diễn và gây "bão" khắp nơi, trở thành cặp song ca nổi bật nhất của đoàn nhạc Sao Đêm. Địa điểm mà cả hai thường hay biểu diễn là sân khấu Thảo Cầm Viên ở Q1 và công viên Lê Thị Riêng ở Q10.

Đ.T bị nghi là người tình đồng giới một thời của Lâm Chi Khanh 

Biến cố xảy ra trong cuộc tình giữa Lâm Chi Khanh và Đ.T khi một "ông bầu" nổi tiếng xuất hiện. Ban đầu, người này đặt vấn đề ký hợp đồng với Lâm Chi Khanh nhưng bị anh từ chối vì "không muốn làm ảnh hưởng đến tình yêu dành cho Đ.T" và muốn hết lòng hết dạ với tình yêu của mình chứ không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, kể cả sự nghiệp riêng.

Theo tự sự của Lâm Chi Khanh, anh đã kể với Đ.T về lời đề nghị của "ông bầu" này, không quên trấn an bạn trai rằng: "Ông ấy rủ rê em hoài. Ổng hứa đưa em đi nước ngoài diễn nhưng em không bỏ anh được. Em từ chối rồi!".

Tuy nhiên, không gạ được Lâm Chi Khanh, "bầu sô" trên bằng cách nào đó đã liên hệ và ký hợp đồng độc quyền với Đ.T. Chính bởi bản hợp đồng này nên Đ.T đã tách ra đi hát riêng và chuyện tình của anh với Lâm Chi Khanh cũng bởi thế mà tan vỡ. 

Cuốn tự truyện của Lâm Chi Khanh (sau khi phẫu thuật chuyển giới lấy tên là Lâm Khánh Chi) đã khiến Đan Trường trở thành tâm điểm của "cơn bão" dư luận.

Dựa vào tất cả những sự trùng hợp bất ngờ trên nên lập tức mọi đồn đoán đổ dồn về phía Đan Trường và cho rằng anh chính là người tình đồng giới một thời của Lâm Chi Khanh.

Trong khi Lâm Chi Khanh vẫn nhất mực úp mở, không thừa nhận cũng không phủ nhận Đ.T có phải là Đan Trường hay không với lý do "không muốn bị nghĩ là dùng chuyện tình cảm để PR và không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của người khác" thì Đan Trường cũng chọn cho mình cách phản ứng riêng trước những lời đồn đại.

Đan Trường đang có cuộc sống êm ấm bên vợ và con nhỏ

Cụ thể, hiện Đan Trường quyết định không bình luận và phản pháo gì  trước những thông tin trên. Trên trang Fanpage chung cũng như trang mạng xã hội cá nhân, Đan Trường vẫn cập nhật thông tin về các dự án nghệ thuật cũng như những hoạt động xã hội mà anh tham gia. Gần nhất, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ về album vừa ra mắt "remix" lại các bài "hit" làm nên tên tuổi của mình. Bên cạnh đó, trong tâm sự mới đây, Đan Trường khẳng định, anh cảm thấy cuộc đời mình viên mãn sau hơn 20 năm đứng chân trên sân khấu bởi có vợ giỏi, con ngoan và được khán giả yêu thương ủng hộ.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Đan Trường thổ lộ, kể từ khi lên chức bố, mặc dù bận rộn và vất vả hơn trước một chút nhưng bù lại, anh thấy rất hạnh phúc và ấm áp và ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình với gia đình. Nam ca sĩ không ngần ngại cho biết, anh làm rất thuần thục những việc như thay tã, pha sữa và phụ vợ chăm con. 

Phản ứng này của Đan Trường không nằm ngoài dự đoán của nhiều người bởi lẽ, từ trước tới nay trong showbiz Việt, anh vốn nổi tiếng là người ít nói, hiền lành và không bao giờ đôi co, đấu khẩu hay lên tiếng thanh minh trước những thông tin bất lợi với mình.

Minh chứng rõ nét nhất là ngay khi vào nghề vài vướng phải lời đồn ác ý về mối quan hệ đồng tính với "ông bầu" Hoàng Tuấn, cho tới tận bây giờ, thay vì lên tiếng để phản pháo, hoặc chí ít là nói lại những lời đồn vô căn cứ này, Đan Trường chọn cách im lặng. Tính cách này cũng rất giống với nhân vật Đ.T mà Lâm Chi Khanh mô tả, đó là: "Anh hiền lắm, hiền tới mức có bị ai ăn hiếp cũng chỉ im lặng chịu đựng".