Giấy dán tường chống bom, mìn

Giấy dán tường chống bom, mìn

ANTĐ - Những vụ nổ bom, mìn gây sát thương rất cao, nhiều người có thể thiệt mạng do những mảnh vụn từ vụ nổ, cũng như khiến các tòa nhà đổ sập dưới tác động của sóng xung kích. Nhưng mới đây, các nhà khoa học và kỹ sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Quân đội Hoa Kỳ đã phát minh ra một loại giấy dán tường siêu chắc, có thể bảo vệ con người trước những vụ nổ lớn.
Điện thoại thông minh có thể làm giảm trí lực

Điện thoại thông minh có thể làm giảm trí lực

ANTĐ -Sau khi khảo sát tình trạng sử dụng điện thoại thông minh của 660 người và mức độ trí lực của họ, các nhà khoa học thuộc Đại học Waterloo, Ontario, Canada phát hiện, người có chức năng não hoạt động tốt tiêu tốn ít thời gian cho các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng… 
Động đất ở Việt Nam có thể lên tới 7 độ richter

Động đất ở Việt Nam có thể lên tới 7 độ richter

ANTĐ - Tuy chưa ghi nhận những trận động đất gây hậu quả thảm khốc song Việt Nam nằm trong các đới đứt gãy lớn, khả năng xuất hiện động đất mạnh nhất lên tới 7 độ richter. Xung quanh những dự báo về động đất ở Việt Nam, PGS. TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô.
Con số lạ lùng!

Con số lạ lùng!

ANTĐ - Kết quả khảo sát “Nghiên cứu sự hài lòng của người dùng 3G tại Việt Nam năm 2014” vừa được một công ty nghiên cứu thị trường đưa ra đã gây nhiều phản ứng cho người dùng và các chuyên gia khi khẳng định chỉ có 8%  người dùng không đồng ý với giả định nhà mạng sẽ tăng giá cước 3G. 
Về tin đồn nổ khí metal ở Công ty Samsung Thái Nguyên

Về tin đồn nổ khí metal ở Công ty Samsung Thái Nguyên

ANTĐ - Trước việc một số trang thông tin, báo điện tử, mạng xã hội có clip và thông tin về "nổ khí metal" ở Tổ hợp công nghệ sao Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) gây xôn xao dư luận, sáng 13-4, ông Yoo Young-Bok, Tổng giám đốc Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên có văn bản nêu rõ:
Sản xuất nhiên liệu từ “phế phẩm” cây ngô

Sản xuất nhiên liệu từ “phế phẩm” cây ngô

ANTĐ - Mới đây, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Virginia (Mỹ) đã phát triển thành công quy trình sản xuất tạo ra nhiên liệu hydro bằng cách sử dụng phương pháp sinh học làm giảm đáng kể thời gian và tiền bạc để sản xuất nhiên liệu không phát thải. Điều đặc biệt, nguyên liệu dùng để xử lý thành nhiên liệu này rất quen thuộc, đó chính là thân, vỏ bắp và lõi cây ngô.
IS tung video huấn luyện trẻ em Đông Nam Á

IS tung video huấn luyện trẻ em Đông Nam Á

ANTĐ - Nhằm lôi kéo sự ủng hộ ở Đông Nam Á, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 16-3 đã tung các bức ảnh và đoạn video quay cảnh trẻ em nói tiếng Malaysia được chúng huấn luyện vũ khí. 
Phát hiện nhiều vi phạm của taxi Uber

Phát hiện nhiều vi phạm của taxi Uber

ANTĐ - Sở GTVT TP.HCM vừa kiến nghị Bộ GTVT cùng các bộ, ngành liên quan có biện pháp xử lý Uber vì đã hoạt động sai so với chứng nhận được cấp phép.

MH370 có thể  bị đổi hướng bay về Nam Cực

MH370 có thể bị đổi hướng bay về Nam Cực

ANTĐ - Một nhóm chuyên gia hàng không hàng đầu thế giới vừa đưa ra nhận định, chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines đã bị ai đó trong buồng lái cố ý đổi hướng bay về Nam Cực. 

Thêm bằng bằng chứng iPad Plus dùng màn hình 12 inch

Thêm bằng bằng chứng iPad Plus dùng màn hình 12 inch

ANTĐ - Theo giới phân tích, iPad màn hình lớn sẽ xuất hiện vào khoảng đầu năm nay nhưng chưa rõ thời điểm chính xác. Gần đây, một công ty chuyên sản xuất phụ kiện cho Apple vừa để lộ hình ảnh vỏ case bảo vệ được cho là của iPad Plus. Bộ vỏ này cho thấy chiếc máy tính bảng mới của Apple sẽ có màn hình 12 inch.
“Giải cứu” lệch chuẩn ngôn ngữ

“Giải cứu” lệch chuẩn ngôn ngữ

ANTĐ - Nhà báo Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - cây bút chính luận nổi tiếng trong nền báo chí Việt Nam đương đại - luôn trăn trở về việc giữ gìn và nâng cao văn hóa ngôn ngữ. Ông đã chia sẻ với phóng viên về trào lưu ngôn ngữ tuổi teen lệch chuẩn và cách khắc phục.
Hãng Apple vừa đạt mức bội thu lịch sử

Hãng Apple vừa đạt mức bội thu lịch sử

ANTĐ - Apple - hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ - vừa công bố kết quả kinh doanh của họ, trong đó nổi bật là mức lợi nhuận quý kỷ lục, cao nhất từ trước tới nay trong số những doanh nghiệp tư nhân.
Giúp người điếc nghe bằng… lưỡi

Giúp người điếc nghe bằng… lưỡi

ANTĐ - Trong tương lai gần, những người khiếm thính có thể “nghe” được bằng chính cái lưỡi của mình khi công trình nghiên cứu của các kỹ sư và nhà thần kinh học tại Đại học bang Corolado, Mỹ (CSU) được phát triển thành công. Đó là một thiết bị trợ thính được đặt trong khoang miệng với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với việc phẫu thuật cấy ghép ốc tai. 

Cần liên tục cập nhật thủ đoạn của tội phạm mạng

Cần liên tục cập nhật thủ đoạn của tội phạm mạng

ANTĐ - Nhờ đầu tư nghiên cứu kỹ và chọn đề tài tốt, nhóm sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã đoạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Khoa học năm 2014. Đề tài được đánh giá là thiết thực khi chỉ ra phương thức, thủ đoạn tội phạm sử dụng Internet để chiếm đoạt tài sản và khuyến nghị phòng ngừa.