Phân luồng quanh Lăng Bác, phân làn 7 tuyến phố

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa giao Sở GTVT phối hợp với CATP, UBND quận Ba Đình, Ban Quản lý Lăng… nghiên cứu, đề xuất phương án phân luồng giao thông, các tuyến đường đi xung quanh khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, giai đoạn 1 thực hiện thí điểm một số tuyến (đoạn ngã tư phố Lê Hồng Phong - Ông Ích Khiêm đến ngã 3 Chùa Một Cột - Bà Huyện Thanh Quan; đoạn Nam Hùng Vương cắt Lê Hồng Phong); Nghiên cứu đề xuất bãi đỗ xe trên địa bàn, phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình phối hợp với Ban Quản lý Lăng làm việc với các ngành chức năng hoàn thiện hồ sơ giải quyết dứt điểm công tác GPMB phục vụ dự án xây dựng Nhà Quốc hội; Cấp giấy phép về các điểm trông giữ xe cho Ban Quản lý Lăng ở hè trước số 36 đường Điện Biên Phủ. Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn ý thức văn hóa, văn minh đô thị khi tham gia các hoạt động tại khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình.

Sở GTVT cũng vừa kiến nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện phân làn phương tiện trên một số tuyến phố, bao gồm: đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Trãi - Trần Phú, Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư.

Cụ thể, đường Hoàng Quốc Việt sẽ được phân làm 2 làn, làn trái dành cho ô tô, làn phải dành cho xe máy. Tại các nút giao cắt có tín hiệu đèn giao thông, mô tô, xe máy sẽ được phép rẽ phải từ các đường ngang ra đường Hoàng Quốc Việt khi có đèn đỏ, ô tô không được phép rẽ phải để tránh xung đột.

Còn trên tuyến Nguyễn Trãi - Trần Phú, hướng từ Cầu Mới đi Cống Trắng sẽ dành 2 làn trái cho ô tô, xe khách dưới 24 chỗ; phần còn lại dành cho xe buýt, xe tải nhỏ; làn đường trong dành cho xe máy, xe thô sơ. Hướng đi từ Cầu Trắng tới Triều Khúc cũng tương tự.

Trên trục Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư cũng được phân 2 làn, làn trái dành cho ô tô, làn phải cho xe máy, xe buýt và xe thô sơ. Tại các nút giao, xe máy, thô sơ được phép rẽ phải để vào các tuyến đường nói trên, riêng ô tô không được rẽ phải. Đặc biệt, Sở GTVT cấm ô tô đỗ dưới lòng đường và dừng đón trả khách ở các tuyến phố này.

Sở GTVT cho biết, giai đoạn đầu thực hiện, lực lượng Thanh tra GTVT sẽ phối hợp với đơn vị quản lý đường chốt trực, nhắc nhở. Tuy nhiên, giai đoạn sau, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm. Kinh phí thực hiện phân làn trên 7 tuyến phố trên ước tính hơn 7 tỷ đồng.