Phân luồng phương tiện qua cầu Đông Trù

ANTĐ - Sáng mai 9-10, dự án đường 5 kéo dài và cầu cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống sẽ chính thức thông xe, đưa vào khai thác. Các phương tiện đi qua khu vực này sẽ phải theo lộ trình mà Sở GTVT Hà Nội đưa ra.
Từ 10h30 ngày 9-10, các phương tiện có nhu cầu đi sân bay Nội Bài, Khu công nghiệp Thăng Long, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và một số tỉnh phía Bắc có thể đi theo các lộ trình:

Đối với tuyến Quốc lộ 5: Cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy - Quốc lộ 5 - nút giao thông cầu Chui - đường tạm kết nối - cầu Đông Trù - đường 5 kéo dài - đường B2 - đường Bắc Thăng Long Vực Dê - đường Võ Văn Kiệt (Bắc Thăng Long - Nội Bài).

Tuyến Quốc lộ 1A cũ: Từ phía Nam: Trung tâm thành phố - cầu Chương Dương (cầu Long Biên) - Nguyễn Văn Cừ - nút giao thông cầu Chui - đường tạm kết nối - cầu Đông Trù - đường 5 kéo dài - đường B2 - đường Bắc Thăng Long Vực Dê - đường Võ Văn Kiệt (Bắc Thăng Long - Nội Bài).

Từ phía Bắc: Đường Hà Huy Tập - cầu Đuống – Ngô Gia Tự - nút giao thông cầu Chui - đường tạm kết nối - cầu Đông Trù - đường 5 kéo dài - đường B2 - đường Bắc Thăng Long Vực Dê - đường Võ Văn Kiệt (Bắc Thăng Long - Nội Bài).

Trung tâm quận Long Biên - đường Ngọc Thụy - đường Gia Thượng - cầu Đông Trù - đường 5 kéo dài - đường B2 - đường Bắc Thăng Long Vực Dê - đường Võ Văn Kiệt (Bắc Thăng Long-Nội Bài).

Sáng mai 9-10, cầu Đông Trù qua sông Đuống sẽ chính thức thông xe

Sở GTVT Hà Nội lưu ý, tại 2 đầu cầu Đông Trù (từ Km 13+680 đến Km15+940), các phương tiện chuyển hướng đi 2 chiều trên 1/2 làn đường - phía hạ lưu cầu Đông Trù. Các phương tiện qua khu vực giao cắt đường tạm kết nối với hệ thống đường sắt cần tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn cảnh báo của hệ thống biển báo, barrie và đèn cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông đường bộ đường sắt.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn hoàn thiện hạ tầng như: Sơn kẻ, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng… đảm bảo hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua tuyến đường 5 kéo dài và tuyến đường kết nối được an toàn và thuận lợi.

Đồng thời, phối hợp với Công an TP Hà Nội, UBND quận Long Biên, UBND huyện Đông Anh, Thanh tra Sở GTVT bố trí lực lượng chốt trực, hướng dẫn đảm bảo giao thông trên toàn tuyến. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng CSGT, công an và chính quyền địa phương xử lý các trường hợp phương tiện dừng đỗ trái phép, đón khách dọc các tuyến đường lân cận.