Phần lớn người dân Pháp ủng hộ việc giao tàu Mistral cho Nga

ANTĐ - Phần lớn người dân Pháp cho rằng chính phủ nước này không nên kéo dài hợp đồng với Nga và nhanh chóng bàn giao 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Nga, theo kết quả của một cuộc khảo sát ý kiến người dân vừa được đăng tải vào hôm 20-1.

Theo kết quả một cuộc khảo sát ý kiến người dân Pháp được đăng tải trên báo French La Tribune, 64% người cho rằng Paris nên bàn giao 2 tàu Mistral cho Nga. Ngoài ra, 75% người dân cũng cho rằng việc không bàn giao tàu sẽ chẳng mang lại kết quả gì tích cực trong vấn đề giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.

Phần lớn người dân Pháp ủng hộ việc giao tàu Mistral cho Nga ảnh 1Số phận tàu Mistral vẫn chưa được định đoạt

Khoảng 56% người tin rằng việc không giao tàu Mistral cho Nga sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Pháp và 77% người cho rằng quyết định này sẽ mang lại hệ quả tiêu cực với ngành công nghiệp đóng tàu của Pháp.

72% người Pháp tin rằng việc không hoàn thành hợp đồng với Nga sẽ có ảnh hưởng xấu đến ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp và các hợp đồng quân sự khác.

Cuộc khảo sát ý kiến cũng chỉ rằng 52% người dân Pháp tin rằng các lệnh trừng phạt chống Nga không hề có tác dụng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cơ quan thực hiện cuộc khảo sát ý kiến, Ifop đã tiến hành lấy thông tin từ 1001 người dân Pháp trong giai đoạn từ 9-1 đến 12-1-2015.

Vào năm 2011, công ty sản xuất vũ khí Rosoboronexport của Nga và xưởng đóng tàu DCNS Pháp đã kí thoả thuận trị giá 1.5 tỉ USD cho 2 chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral. Pháp có kế hoạch bàn giao chiếc tàu đầu tiên, Vladivostok, cho Hải quân Nga vào hôm 14-11-2014, tuy nhiên, sự kiện này cuối cùng đã bị huỷ bỏ. Vào hôm 25-11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố đình chỉ vô thời hạn ngày giao tàu do cáo buộc Nga có can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Về phần Nga, nước này đang mong chờ Pháp sẽ bàn giao tàu hoặc trả tiền đền bù. Vào hôm 15-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow đã sẵn sàng kiện Paris ra toà trong vòng 6 tháng tới, nếu Pháp không hoàn tất hợp đồng bàn giao tàu.