Phần Lan thử nghiệm UAV dọc đường biên giới với Nga

ANTĐ - Phần Lan có kế hoạch sẽ thử nghiệm các máy bay không người lái (UAV) dọc đường biên giới với Nga trong bối cảnh dòng người nhập cư từ Trung Đông và châu Phi đang nỗ lực vượt biên vào nước này.

Theo Thiếu tá Biên phòng Phần Lan Jussi Napola, Helsinki có ý định sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm này ở dọc đường biên giới dài 1.340km với Nga để ngăn chặn người tị nạn xâm nhập vào nước này từ biên giới Bắc Cực.

“Kế hoạch là sẽ thử nghiệm hệ thống máy bay không người lái để đưa vào hoạt động tại biên giới với Nga và các khu vực duyên hải. Chúng tôi muốn xem công nghệ này có phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Phần Lan hay không”, ông Napola nói.

Phần Lan thử nghiệm UAV dọc đường biên giới với Nga (Ảnh minh họa)
Một số lượng người di cư ngày càng lớn đã vượt qua biên giới phía bắc của khu vực đi lại miễn thị thực Schengen của Liên minh châu Âu. Dòng người di cư đã trở thành một vấn đề quan trọng tại các cuộc gặp cấp cao giữa Helsinki và Moscow.

Tháng trước, Phần Lan đã chỉ trích Nga với cáo buộc nước này đã cho phép số lượng người tị nạn ngày càng lớn vượt biên. Kể từ đó, hai nước đã đồng ý tăng cường hợp tác kiểm soát biên giới.

Theo lực lượng biên phòng Phần Lan, khoảng 500 người tị nạn đã vượt biên từ Nga sang Phần Lan trong một tháng đầu tiên của năm nay, so với 700 người của cả năm 2015.

Liên minh châu Âu đã sẵn sàng sử dụng máy bay không người lái để giám sát dòng người nhập cư và người tị nạn trên Địa Trung Hải. Thiếu tá Napola cho rằng, lực lượng biên phòng Phần Lan đã phối hợp với cơ quan biên giới EU Frontex để xem xét các lựa chọn sử dụng UAV khác nhau.