Phần Lan chỉ trích hành động săn tàu ngầm của Thụy Điển là "một trò hề"

ANTĐ -Tính đến thời điểm này, hoạt động tìm kiếm của Thụy Điển không hề có bất kỳ kết quả gì, Phần Lan không bao giờ lựa chọn hành động tương tự như vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan nói.

Mạng Phương Đông ngày 28-10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Carl Haglund phát biểu ngày 26-10 cho hay, quân đội Thụy Điển săn tìm tàu ngầm Nga ở vùng biển gần Stockholm thực sự là một “trò hề”.

"Tính đến thời điểm này, hoạt động tìm kiếm của Thụy Điển không hề có bất kỳ kết quả gì, Phần Lan không bao giờ lựa chọn hành động tương tự như vậy", ông Haglund nói, “Chúng tôi không hy vọng qua việc này để đề cao sự tín nhiệm, tin tưởng với bộ quốc phòng”. 

Thụy Điển sau đó đã bày tỏ sự không hài lòng đối với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan.

Phần Lan chỉ trích hành động săn tàu ngầm của Thụy Điển là "một trò hề" ảnh 1Quân đội Thụy Điển điều tàu tuần tra sau khi có thông tin
về “tàu lạ” xuất hiện gần Stockholm.
 

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết, ông không muốn đưa ra bất kỳ bình luận nào về lời nói của người đồng cấp Phần Lan. Nhưng ông nhấn mạnh, Thụy Điển đã bỏ ra 2.200 ngàn EUR để truy tìm dấu vết tàu ngầm lạ ở ngoài khơi Thụy Điển là việc làm cần thiết đối với an ninh quốc gia, giúp Thụy Điển bảo vệ chủ quyền lãnh hải của mình.

Vào ngày 17 tháng này, quân đội Thụy Điển đã triển khai tìm kiếm tàu ngầm lạ xuất hiện ở vùng biển gần Stockholm với quy mô lớn. Thụy Điển nghi ngờ tàu ngầm này chính là của quân đội Nga và Stockholm phải hạ lệnh tổng động viên hải quân với quy mô lớn nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Trải qua một tuần tìm kiếm không kết quả, ngày 24-10, chính phủ Thụy Điển đã tuyên bố dừng hoạt động tìm kiếm.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, động thái quân sự của Thụy Điển sẽ làm tăng căng thẳng trong khu vực.