Phản đối nhà máy sản xuất đất hiếm

ANTĐ - Hôm nay 26-2, hàng nghìn người Malaysia đã biểu tình phản đối việc xây dựng một nhà máy sản xuất đất hiếm của Australia do lo ngại chất thải phóng xạ của nhà máy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và môi trường. Hơn 5.000 người, hầu hết mặc trang phục màu xanh và mang theo các biểu ngữ như “Ngừng Lynas, cứu Malaysia”, đã tập trung tại Kuantan kêu gọi đóng cửa nhà máy.

Nhà máy sản xuất đất hiếm này do Công ty Lynas của    Australia xây dựng gần thị trấn Kuantan thuộc bang Pahang, phía đông Malaysia, dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động trong vài tháng tới với sản lượng ban đầu khoảng 11.000 tấn đất hiếm mỗi năm. Lynas khẳng định độ an toàn của nhà máy, đồng thời cho biết, chất thải phóng xạ sẽ ở mức thấp và không gây hại đối với sức khỏe con người. Trong khi đó, Chính phủ Malaysia cho biết, nước này sẽ giám sát chặt chẽ mức độ an toàn của nhà máy.

Đất hiếm được sử dụng trong thiết bị công nghệ cao như iPod và tên lửa. Trước đó, một nhà máy sản xuất đất hiếm ở bang Perak, phía bắc Malaysia đã buộc phải đóng cửa năm 1992 do bị người dân biểu tình phản đối.