Thả nổi quản lý vật tư nông nghiệp

Thả nổi quản lý vật tư nông nghiệp

ANTĐ - Muốn có nông sản an toàn, chất lượng phụ thuộc rất lớn vào giống cây trồng, vào phân bón và thuốc trừ sâu. Tuy vậy, chất lượng các loại vật tư nông nghiệp này lại đang bị buông lỏng khi kiểm tra phát hiện hàng loạt sai phạm.

Nhiều sản phẩm tồn kho lớn

Nhiều sản phẩm tồn kho lớn

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, chỉ số tồn kho tại thời điểm 1-2-2013 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 
HAGL phát điện và ra mẻ đường đầu tiên tại Lào

HAGL phát điện và ra mẻ đường đầu tiên tại Lào

ANTĐ - Chiều 17-1, Cụm công nghiệp mía đường Hoàng Anh Attapeu tại huyện Phu Vông trực thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức ra mẻ đường đầu tiên và phát điện thử lên lưới quốc gia Lào thông qua việc đốt bã mía nguyên liệu phục vụ cho nhà máy đường.

Trung Quốc san bằng 700 ngọn núi để xây nhà

Trung Quốc san bằng 700 ngọn núi để xây nhà

ANTĐ - Tờ The Guardian đưa tin, một trong những công ty xây dựng hàng đầu Trung Quốc, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, đang thực hiện dự án trị giá 3,52 tỷ USD san bằng 700 ngọn núi để với diện tích gần 1.300 km2 để xây nhà ở cho một quận mới của thủ phủ tỉnh Cam Túc. Tổng giá trị công trình xây dựng quận mới lên đến 11 tỷ USD, bao gồm nhà cao tầng, hồ nước và vườn hoa, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030.
Kiếm cái Tết tươi!

Kiếm cái Tết tươi!

ANTĐ - Nghe nói công ty ông có cái xe 16 chỗ dường như không dùng đến, sao không nhân dịp Tết đi kiếm ăn chút đỉnh?
Ô nhiễm từ nhà ra đồng

Ô nhiễm từ nhà ra đồng

ANTĐ - Ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn dù đã được cảnh báo khá lâu, song đến nay, tình hình vẫn ngày càng nghiêm trọng. Phân bón giả hoành hành, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sử dụng tràn lan, rác thải sinh hoạt không được thu gom…

Làm giàu từ chất thải

Làm giàu từ chất thải

ANTĐ - Trong các khu ổ chuột ở Thủ đô Nairobi của Kenya, nhà vệ sinh theo cách nghĩ của mọi người là hố vệ sinh công cộng hoặc “toilet bay” - ý nói là người ta phóng uế xong, cho vào túi và ném ra đường. Tình trạng này là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường và lây lan bệnh dịch.
Tiêu thụ than đạt thấp

Tiêu thụ than đạt thấp

(ANTĐ) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, trong quý  I-2012, lượng than tiêu thụ chỉ đạt 9,5 triệu tấn, bằng 21% kế hoạch năm, trong đó tiêu thụ than trong nước đạt hơn 6,7 triệu tấn. 
Báo động hàng hóa tồn kho

Báo động hàng hóa tồn kho

ANTĐ - Tính đến 1-3-2012, chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 34,9% so với cùng thời điểm năm 2011.
Xử lý bất hợp lý

Xử lý bất hợp lý

ANTĐ - Theo quy định mới, mọi quyết định tăng giá bất hợp lý so với quy chế tính giá đều bị xử lý. Quan điểm của cơ quan quản lý là doanh nghiệp phải rà soát yếu tố hình thành giá, nếu không đúng quy chế của Bộ Tài chính thì phải “cắt” ngay. Nếu thanh tra, kiểm tra phát hiện làm sai thì sẽ truy thu xử phạt. Vậy trong năm 2012 này, có kiểm tra về giá với các mặt hàng trong diện bình ổn như sữa, phân bón, gas, sắt thép hay không? Trả lời câu hỏi này, Cục Quản lý giá Bộ Tài chính nhấn mạnh, cơ quan quản lý thị trường sẽ chủ động thanh tra, kiểm tra đối với những mặt hàng thuộc danh mục bình ổn có biến đổi về giá.
Thưởng mà không sướng

Thưởng mà không sướng

ANTĐ - Chưa đến tết mà đã thấy thiên hạ rậm rịch, tất bật, mình thì cứ dửng dưng như không. Ở tuổi này, mất hứng chờ tết rồi.
Tăng giá… nâng tầm

Tăng giá… nâng tầm

ANTĐ - Hàng trăm du khách và các hãng lữ hành vừa bị một cú “sốc” vì phải mua vé tham quan Vịnh Hạ Long với mức giá tăng gấp đôi.
Khách quan - chủ quan

Khách quan - chủ quan

ANTĐ - Mọi chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, khi đề cập tới vấn đề quản lý giá cả thị trường, luôn nhấn mạnh “không được để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, cung vượt cầu”. Cuộc chiến chống lạm phát dường như càng trở nên gay go hơn, khi mà vào thời điểm quyết liệt, các cơ quan chức năng càng bị động, thiếu sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý.
Cay mắt

Cay mắt

(ANTĐ) - Hễ hôm nào nắng nóng ngột ngạt lại muốn về nông thôn, ông ạ!
6/7 mặt hàng thiết yếu tăng giá

6/7 mặt hàng thiết yếu tăng giá

(ANTĐ) - Trong 4 tháng đầu năm 2011, chỉ có mặt hàng đường ăn giảm, còn lại 6/7 mặt hàng được kiểm tra tăng giá so với thời điểm 31-12-2010, trong đó cao nhất là mặt hàng phân bón hóa học tăng khoảng 25%.