Phan Bội Châu và phong trào Đông du

ANTĐ - Vào 14h ngày 19-1, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội), Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức hội thảo “Phan Bội Châu và phong trào Đông du”. 

Phan Bội Châu và phong trào Đông du ảnh 1Học sinh trong phong trào Đông Du

Năm 2015 kỷ niệm 110 năm phong trào Đông du, ngày nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu lên đường sang Nhật Bản. Ông đã cùng các sĩ phu khác đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản để học tập, tìm ra con đường đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập. Tuy không thành công nhưng phong trào này đã vun đắp lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của thanh niên Việt Nam, mở ra thời kỳ mới - thời kỳ duy tân đất nước theo con đường hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Buổi hội thảo đưa ra những nhìn nhận rõ hơn về phong trào Đông du với sự tham gia của nhiều học giả như GS. Chương Thâu, ThS. Đào Tiến Thi, GS Nguyễn Đình Chú, GS Chu Hảo.