Phân biệt cảm lạnh và cảm cúm

ANTĐ - Sổ mũi, ho và sốt là những triệu chứng của cảm lạnh hoặc cúm, những bệnh phổ biến vào mùa đông. Vậy làm thế nào để phân biệt được 2 bệnh này?

Tiến sĩ, bác sĩ Sherif Mossad, tại bệnh viện Cleveland (Mỹ) cho biết sự khác biệt rõ ràng nhất giữa các triệu chứng cảm lạnh và cúm là nhiệt độ cơ thể. Mặc dù cả hai bệnh có thể gây ra sốt, tuy nhiên sốt nhẹ thường biểu hiện của cảm lạnh, trong khi sốt cao 39-40 độ C là biểu hiện của cúm. Khi bị cúm, sức khỏe suy sụp rất nhanh, buổi sáng bạn cảm thấy khỏe nhưng về chiều thì mệt mỏi, kiệt sức.

Ngoài ra, Tiến sĩ Mossad chỉ ra rằng ho, đau họng, nhức đầu, đau nhức người, sốt là dấu hiệu nổi bật của bệnh cúm.  Hắt hơi, chảy mũi, ho là triệu chứng đặc trưng của cảm lạnh. 

Cúm do virus gây ra nên không có thuốc chữa trị đặc hiệu. Vì thế khi bị cúm tốt nhất là dùng thuốc trị các triệu chứng, giảm đau nhức và ngăn chặn các biến chứng. Nếu cúm nhẹ, có thể tự chữa trị ở nhà, nghỉ ngơi, uống nhiều nước nóng, súc miệng nước muối, tránh tiếp xúc với mọi người. Nếu thấy khó thở, ho nhiều, thì phải đến bệnh viện, vì bệnh cúm đã biến chứng thành viêm phổi. Khi bị cúm hoặc cảm lạnh, bạn nên che miệng khi ho hoặc hắt hơi, đồng thời thường xuyên rửa tay để tránh lây lan.