Phản bác thông tin 13% nữ sinh Nhật Bản bán dâm

ANTĐ - Sau khi một đại diện của Liên hợp quốc cáo buộc có tới 13% nữ sinh trung học ở Nhật Bản tham gia vào các cuộc hẹn hò có thù lao, thậm chí có cả hành vi quan hệ tình dục, ngày 10-11, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu vị này rút lại lời cáo buộc trên.
Phản bác thông tin 13% nữ sinh Nhật Bản bán dâm ảnh 1

Tháng 5-2015, bà Maud De Boer-Buquicchio, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nạn buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em, khiêu dâm có liên quan tới trẻ vị thành niên, đã ước tính, “khoảng 13% nữ sinh trung học Nhật Bản tham gia hoạt động “enjo kosai”, đi chơi cùng những người đàn ông và sau đó nhận thù lao”. Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2014 cũng đã lên tiếng về hiện tượng xã hội này của người Nhật. Tuy nhiên, tối 10-11, 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ra tuyên bố phản bác cáo buộc trên và cho rằng phát ngôn của bà De Boer-Buquicchio là không chính xác và “không thể chấp nhận được”. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đồng thời thông báo về sự việc đáng tiếc này lên Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc về phát biểu của bà Buquicchio.