Liên hoan phim Quốc gia lần thứ 17

Phạm vi hẹp

ANTĐ - Lần đầu tiên giải "Bông sen Vàng" dịch chuyển vào miền Nam Trung bộ khi được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) và sân chơi điện ảnh lớn nhất cả nước này "vấp" phải nhiều vấn đề  ngay từ khi chưa khai cuộc khiến cuộc chơi buộc phải "bó gọn".

Không ồn ào!

Phạm vi hẹp ảnh 1
"Bóng ma học đường" là một trong số các phim truyện nhựa thừa điều kiện dự thi LHP 
nhưng ít khả năng "giật" giải

LHP năm nay đánh dấu mốc 40 năm kể từ lần đầu tiên sân chơi này được tổ chức năm 1970, nhưng lại đang có nguy cơ diễn ra trong... mờ nhạt. Mà một trong những dấu lặng trước thềm buộc những người trong cuộc phải tính đến chuyện không tổ chức ồn ào mà chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp là vụ việc để xảy ra thất thoát hàng chục tỷ đồng ở Cục Điện ảnh đầu tháng 6 vừa qua. Ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh xác nhận sự thất thoát trên là một vụ lừa đảo do kế toán viên Phạm Thanh Hải gây ra thông qua việc làm giả hàng loạt hồ sơ ủy nhiệm chi của Cục để rút tiền phi pháp. Số tiền thất thoát là hơn 35 tỷ chứ không phải con số 42 tỷ như thông tin ban đầu. Hiện đơn vị này đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ mọi việc. 

Cũng bởi sự việc đáng buồn này nên việc tổ chức LHP năm nay sẽ diễn ra với tinh thần tiết kiệm hết mức có thể. Có lẽ vì thế mà nhìn vào các hoạt động trong và ngoài lề của ngày hội điện ảnh lớn nhất cả nước vừa được Ban tổ chức công bố, thấy hoàn toàn vắng bóng những hoạt động  có ý nghĩa nhìn lại chặng đường 40 năm. Thêm vào đó, LHP lần này sẽ chỉ có sự tham gia của giới điện ảnh trong nước chứ không có sự góp mặt của các đoàn nghệ sĩ nước ngoài như nhiều kỳ cuộc trước.

Biến nhà văn hóa thành... rạp chiếu 

Thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) được xem là một trong số những địa phương có ít rạp chiếu phim nhất cả nước. Ngoài rạp Trần Hưng Đạo thì các điểm chiếu phim khác được trưng dụng trong dịp LHP lần này đều là nhà văn hóa. Riêng rạp Trần Hưng Đạo được xây từ năm 1973, đến nay cũng chỉ có một phòng chiếu và cũng đã xuống cấp. Tuy nhiên, tháo gỡ mối lo này, ông Phan Đình Phùng - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên khẳng định hệ thống rạp của địa phương này đã được nâng cấp và đủ điều kiện trình chiếu các hạng mục phim dự thi LHP lần này. 

Theo đó sau khi được chọn là nơi tổ chức LHP, tỉnh Phú Yên đã tiến hành sửa chữa và nâng cấp rạp chiếu phim Trần Hưng Đạo lên thành hai phòng chiếu kèm theo dàn máy hiện đại và hệ thống âm thanh lập thể. Ba điểm chiếu còn lại là Nhà văn hóa Diên Hồng, Nhà văn hóa Lao động và Hội trường đa ngôn ngữ thuộc Trung tâm giải trí sinh thái Thuận Thảo cũng đã được cải tạo cho phù hợp mô hình rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc gia. 

Không cứ phải có "vàng"

Chưa bàn đến việc có gửi phim dự thi LHP hay không, nhưng nhìn vào số phim truyện nhựa đáp ứng điều kiện tham gia LHP năm nay (sản xuất từ tháng 10-2009 đến cuối tháng 9-2011 và "lọt" qua vòng kiểm duyệt trước khi ra rạp) đến thời điểm này có thể thấy sự áp đảo của các đơn vị sản xuất phim tư nhân. Mà đáng tiếc trong đó lại đều là các phim nghiêng về yếu tố giải trí và không có "sức nặng". Về việc này, đại diện Cục Điện ảnh khẳng định LHP sẽ chọn những gương mặt nghệ sĩ uy tín hàng đầu trong làng điện ảnh Việt đảm đương dãy "ghế nóng" và tuy chưa tiết lộ cụ thể về tiêu chí chấm chọn nhưng chắc chắn, nếu chất lượng phim không có gì nổi bật thì LHP năm nay không cứ gì phải có "vàng".

LHP lần thứ 17 tổ chức từ ngày 15 đến 18-12 và được chọn là điểm nhấn khép lại "Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ -  Phú Yên 2011". Với ý nghĩa này nên trong LHP sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu giữa các nghệ sĩ đến từ mọi miền đất nước với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, chiến sĩ bộ đội không quân và sinh viên trên địa bàn tỉnh                     Phú Yên.