Phạm tội lần hai, người đàn bà lĩnh án tử

ANTĐ - Sau một hồi trao đổi, Loan nhận được yêu cầu giao “hàng” ở một quán cà phê trên đường Thanh Niên, nhưng sau đó bị bắt quả tang. Đây là lần thứ hai đối tượng này tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy.  

Phạm tội lần hai, người đàn bà lĩnh án tử ảnh 1Vận chuyển ma túy số lượng lớn, Nguyễn Kim Loan bị tuyên phạt mức án cao nhất

Chập tối ngày 10-6-2015, tại một quán cà phê trên đường Thanh Niên, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, CAH Thạch Thất đã bắt quả tang Nguyễn Kim Loan (SN 1977, trú ở phố Trưng Nhị, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỷnh Lạng Sơn) cầm trên tay 1 túi nilon màu hồng, bên trong đựng 11 túi nilon nhỏ chứa ma túy. Toàn bộ số ma túy thu giữ của Loan có trọng lượng hơn 1.986 gram với thành phần tinh chất Methamphetamine chiếm tỷ lệ từ 68,78% đến 83,63%. 

Quá trình đấu tranh, CQĐT làm rõ, trước đó Loan được Phí Thị Huệ (SN 1976, ở TP Lạng Sơn, hiện vắng mặt tại nơi cư trú) rủ cùng xuống Hà Nội giao dịch ma túy. Khi đến gặp Loan, Huệ mang theo túi xách bên trong đựng số ma túy trên và dắt theo con trai nhỏ đi cùng. Trên đường đi, Huệ nhận được điện thoại của chồng yêu cầu phải đưa ngay con trai về nhà. Không thể bỏ lỡ chuyến hàng đặc biệt, Huệ giao túi ma túy cho Loan, đồng thời dặn đồng bọn đến phòng trọ của con gái đối tượng là Lưu Nhật H (SN 1996) ở phố Trần Quốc Toản chờ đợi.

Sau đó, khi nào nhận được điện thoại của một người đàn ông thì hai bên thống nhất địa điểm giao nhận ma túy. Xuống tới Hà Nội, Loan đón taxi tới chỗ trọ của H và trao đổi điện thoại với một người đàn ông để “chốt” địa điểm giao nhận hàng tại một quán cà phê nằm trên đường Thanh Niên.

Tiếp đó, Loan cầm túi ma túy và nhờ H chở tới điểm hẹn. Tại quán cà phê, giữa lúc Loan đang chờ tin nhắn để khớp nối cuộc giao dịch thì bị lực lượng công an ập tới kiểm tra, bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định H không liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy do không biết mẹ đẻ và Loan đang trong quá trình thực hiện tội phạm.                

Với số ma túy trên, mới đây, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Kim Loan ra trước tòa án cùng cấp về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo Điều 194-BLHS. Trước tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và chỉ xin HĐXX sơ thẩm xem xét tới hoàn cảnh khó khăn để giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xét thấy số ma túy vận chuyển trái phép là rất lớn, trong khi bị cáo vừa mới chấp hành xong bản án 8 năm tù giam (Loan mới ra tù ngày 

12-1-2015) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Kim Loan mức án cao nhất là tử hình. Đối với Phí Thị Huệ cùng người đàn ông (chưa xác định được lai lịch), cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau.