Số vụ phạm pháp hình sự giảm trong những ngày Tết

Số vụ phạm pháp hình sự giảm trong những ngày Tết

ANTĐ - Do có sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an các cấp trong việc triển khai những giải pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tệ nạn xã hội nên tình hình ANTT trong những ngày Tết được đảm bảo giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự giảm so với năm 2012.
Đông Ngạc không còn là điểm nóng

Đông Ngạc không còn là điểm nóng

ANTĐ - Đã 8 cái Tết rồi Trưởng CAX Hoàng Văn Khánh cùng đồng đội chưa được đón giao thừa cùng gia đình. Đông Ngạc cũng như nhiều xã khác của huyện Từ Liêm, đang có tốc độ đô thị hóa nhanh. 
Chuyển hóa địa bàn trọng điểm

Chuyển hóa địa bàn trọng điểm

ANTĐ - Tháng 4-2012, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm nằm trong danh sách 1 trong 10 địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Sau 8 tháng triển khai nhiều biện pháp tích cực, tính đến hết năm 2012, phạm pháp hình sự trên địa bàn đã giảm 20% so với trước.
Phát hiện gần 5.000 vụ phạm pháp hình sự

Phát hiện gần 5.000 vụ phạm pháp hình sự

ANTĐ - Tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát lệnh mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, từ ngày 15-12-2012 đến 15-3-2013. 
Tất cả vì một cái Tết an toàn

Tất cả vì một cái Tết an toàn

ANTĐ - Trung tướng Tô Thường - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH (Bộ Công an) đã yêu cầu các cục nghiệp vụ trực thuộc và công an các địa phương trên cả nước tại buổi tổng kết 15 ngày (từ 1-1/ 16-1) thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH cho nhân dân vui tết đón xuân Quý Tỵ 2013, tổ chức vào chiều 18-1. 
Dựa vào dân để giữ vững an ninh trật tự

Dựa vào dân để giữ vững an ninh trật tự

ANTĐ - Đại tá Đỗ Văn Bích - Trưởng CAQ Cầu Giấy, Hà Nội luôn nhấn mạnh như vậy khi nhắc tới công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Nhận thức được vai trò quan trọng của người dân đối với nhiệm vụ đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, hàng loạt mô hình và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được UBND và các cơ quan chức năng trên địa bàn quận Cầu Giấy không ngừng chăm lo, củng cố, phát huy hiệu quả. 

Bảo mẫu 17 tuổi bị chặt đầu vì làm chết ngạt một đứa trẻ

Bảo mẫu 17 tuổi bị chặt đầu vì làm chết ngạt một đứa trẻ

ANTĐ - Năm 2005, một cô bảo mẫu là Rizana Nafeek, 17 tuổi, đến từ Sri Lanka, đã làm chết ngạt một đứa trẻ 4 tháng tuổi khi đang tắm cho nó. Cảnh sát Ả Rập Saudi đã bắt giữ cô gái này và cho rằng động cơ mưu sát đứa trẻ là do mâu thuẫn giữa cô gái với chủ nhà.
Ấm áp ngày đầu năm

Ấm áp ngày đầu năm

ANTĐ - Mặc dù nhiệt độ ngoài trời thấp dưới 10 độ C, nhưng không vì thế mà đêm chuyển giao năm mới 2013 kém đông vui, nhộn nhịp. Hòa vào dòng người, xe hối hả “chảy” về trung tâm thành phố và các địa điểm vui chơi là những chiến sỹ Công an Hà Nội. Họ âm thầm làm nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô đón năm mới trong không khí tưng bừng, bình yên.

Công an cơ sở phải thấy được hạn chế của mình

Công an cơ sở phải thấy được hạn chế của mình

ANTĐ - Sáng 14-12 tại Quận ủy Tân Bình, TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ  tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia chương trình phòng, chống tội phạm (BCĐ 138), Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và các ban, ngành của thành phố đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt các quận Tân Bình, Bình Chánh, Bình Thạnh về triển khai Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
Nhiều biện pháp giữ yên địa bàn

Nhiều biện pháp giữ yên địa bàn

ANTĐ - Trong năm 2012, trên địa bàn xã Đại Mỗ xảy ra 36 vụ phạm pháp hình sự trong đó phần lớn là những vụ trộm cắp tài sản. Con số này đã giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Công an xã (CAX) Đại Mỗ đã điều tra truy xét làm rõ 2 vụ trộm tài sản, bắt 3 đối tượng, chuyển hồ sơ đối tượng để CAH Từ Liêm xử lý theo thẩm quyền. 
Tăng cường các tổ 141 làm đêm

Tăng cường các tổ 141 làm đêm

ANTĐ - Tăng cường các tổ công tác 141 làm đêm để phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; những trường hợp có dấu hiệu càn quấy, phạm pháp hình sự phải xử lý nghiêm. Đây là hai trong số hàng loạt nội dung quan trọng được Thiếu tướng Trần Thùy-Phó Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt tới 15 tổ công tác liên quân 141, về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. 
Hạn chế tối đa trọng án

Hạn chế tối đa trọng án

ANTĐ - Nhận diện đầy đủ những phức tạp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội, đồng thời chủ động phòng ngừa, đề ra nhiều kế hoạch tập trung trấn áp các loại tội phạm mới nổi, đang có xu hướng phát triển là những nhiệm vụ trọng tâm đang được lực lượng CSHS – CATX Sơn Tây triển khai nhằm hạn chế số vụ phạm pháp hình sự, khám phá nhanh trọng án.
Vững từ cơ sở

Vững từ cơ sở

ANTĐ - “Đây là một chủ trương đúng, phù hợp với tình hình hiện nay bởi nó phòng ngừa, ngăn chặn được những bất ổn ngay từ khi còn là mầm mống. Phường nào cũng làm, Hà Nội sẽ bình yên hơn nhiều” - ông Trần Mộng Lâm, Bí thư chi bộ khu dân cư số 6 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội khẳng định ý nghĩa thiết thực của kế hoạch đấu tranh chuyển hóa tình hình ANTT đã và đang được thực hiện ở phường Giáp Bát.

Điểm sáng trong chuyển hóa địa bàn

Điểm sáng trong chuyển hóa địa bàn

ANTĐ - Sau 6 tháng triển khai kế hoạch đấu tranh, chuyển hóa địa bàn, tình hình ANTT tại phường Văn Quán (quận Hà Đông) đã được cải thiện rõ rệt. “Các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và trật tự đô thị đều được tập trung giải quyết, mang lại hiệu quả tích cực” - Trung tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng CAP Văn Quán chia sẻ.
Báo cáo công tác đảm bảo ANTT khu vực Long Biên năm 2012

Báo cáo công tác đảm bảo ANTT khu vực Long Biên năm 2012

ANTĐ - Điều tra khám phá thành công 146 vụ, bắt giữ 239 đối tượng phạm pháp hình sự; 68 vụ với 78 đối tượng về kinh tế là những kết quả đáng ghi nhận của lực lượng cán bộ chiến sỹ CAQ Long Biên, Hà Nội trong năm 2012.