Kiên quyết xử lý điện tử xèng

Kiên quyết xử lý điện tử xèng

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về việc xử lý nghiêm, không để điện tử xèng tồn tại trên địa bàn, sau 2 tháng triển khai thực hiện, giữa tháng 8 vừa qua, Đồn Công an số 1, CAH Từ Liêm đã tổ chức tiêu hủy hàng trăm máy điện tử xèng thu giữ được trên địa bàn. 

Bắt giữ người để xiết nợ: Bỗng chốc thành người phạm pháp

Bắt giữ người để xiết nợ: Bỗng chốc thành người phạm pháp

ANTĐ - Lại thêm một vụ bắt giữ người trái pháp luật để xiết nợ xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, chủ nợ bỗng chốc trở thành người phạm pháp.
Bắt giữ người để đòi tiền: Từ chủ nợ thành phạm pháp

Bắt giữ người để đòi tiền: Từ chủ nợ thành phạm pháp

ANTĐ -Cả tin cho bạn xã hội vay tiền, đến khi đòi mãi không được, lại bị chủ nợ khác siết, Bùi Đình Hải cùng bạn bè đến bắt giữ con nợ hòng đòi lại số tiền bị mất. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, chủ nợ bỗng chốc trở thành kẻ phạm pháp.
Thiếu gia hầu tòa vì hiếp dâm tập thể

Thiếu gia hầu tòa vì hiếp dâm tập thể

ANTĐ - Lý Thiên Nhất (17 tuổi) – con trai của Thiếu tướng Lý Song Giang, chủ nhiệm khoa Âm nhạc, học viện Nghệ thuật quân đội Trung Quốc và 4 đồng phạm đã bị Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Điến (Bắc Kinh) truy tố vì hành vi hiếp dâm tập thể, vào ngày 8-7 vừa qua. 
18 lần làm giả hồ sơ, vay ngân hàng gần 30 tỷ đồng

18 lần làm giả hồ sơ, vay ngân hàng gần 30 tỷ đồng

ANTĐ - “Tác giả” những vụ kiếm tiền táo tợn này là Nguyễn Văn Đông, 36 tuổi, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ tư vấn Thăng Long (Công ty Thăng Long) và Nông Mạnh Cường, 28 tuổi, nhân viên Công ty Thăng Long. Giúp sức cho hành vi phạm pháp của Đông và Cường là Vi Nghĩa Hòa, 34 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch một ngân hàng ở Hà Nội.
Đổi thay sau 1 năm chuyển hóa

Đổi thay sau 1 năm chuyển hóa

ANTĐ - Từng được xem là địa bàn “nóng” nhất quận Hà Đông về tình trạng vi phạm trật tự đô thị cũng như phạm pháp hình sự nhưng sau đúng 1 năm triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, tình hình ANTT trên phường Văn Quán đã có nhiều chuyển biến tích cực, được cán bộ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phòng chống tội phạm là người ngoại tỉnh ở Thủ đô

Phòng chống tội phạm là người ngoại tỉnh ở Thủ đô

ANTĐ - Số người ngoại tỉnh như học sinh, sinh viên, công chức, nhất là lao động phổ thông về Thủ đô làm việc, học tập ngày càng gia tăng. Nếu không kiểm soát tốt vấn đề này, sẽ nảy sinh những phức tạp về ANTT, như phạm pháp hình sự và các TNXH.
Mẹ sẽ về với các con

Mẹ sẽ về với các con

ANTĐ - Nguyễn Thị Dung đã khóc sướt mướt mỗi lần hai con vào trại giam thăm mình. Rất nhiều lần chị đã nói với con mẹ sắp về, làm chúng hy vọng rồi thất vọng. Chị đã làm chúng đau đớn trong chờ đợi. Hiểu được điều đó, Dung cố gắng cải tạo tốt và chị đã được giảm án, chỉ còn 2 năm nữa là mãn hạn tù. Với Dung đó không phải chỉ là sự “ân xá” mà chị được hưởng mà nó còn là niềm an ủi lớn với những đứa con của chị. Chỉ còn 2 năm nữa chị sẽ được trở về với các con của mình. Hy vọng đó sẽ là sự trở về thực sự, sự trở về trong thức tỉnh chứ không phải chỉ là lời hứa.
Lực lượng 142 CATP Hà Nội trấn áp tội phạm ở bến xe

Lực lượng 142 CATP Hà Nội trấn áp tội phạm ở bến xe

ANTĐ -Tệ nạn xã hội tại các bến xe khách, các điểm trung chuyển xe bus không còn quá xa lạ. Để đảm an toàn cho người dân đi lại thuận tiện, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội phối hợp với Sở GTVT và Tổng công ty vận tải Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, chủ động ngăn chặn hành vi phạm pháp tại các điểm công cộng.
“Người có giác quan thứ 6”

“Người có giác quan thứ 6”

ANTĐ - Ở Học viện Cảnh sát, chàng Trung úy sinh năm 1979 được bạn học ngưỡng mộ với tư cách một tay súng cừ khôi, liên tiếp giành giải cao tại các cuộc thi. Còn ở đơn vị, cái tên Trương Quốc Chính gắn liền với những chiến công xuất sắc.

Nhân rộng mô hình tự quản về ANTT

Nhân rộng mô hình tự quản về ANTT

ANTĐ - Theo ông Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Thanh Trì, Hà Nội, trên cơ sở tiêu chí của chuyên đề “Xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn” đã được tổ chức hiệu quả từ nhiều năm nay, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Thanh Trì chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cùng các lực lượng chức năng tiếp tục nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản về ANTT”, tạo khí thế phòng chống tội phạm, TNXH ở cơ sở. 
Nắm chắc địa bàn, tích cực kiểm tra

Nắm chắc địa bàn, tích cực kiểm tra

ANTĐ - Đó chính là giải pháp khiến phạm pháp hình sự, nhất là tình trạng gây rối trật tự công cộng ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm giảm dần sau mỗi năm. Những ngày đầu năm 2013 tại đây, chỉ xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự và đều được lực lượng công an xã khám phá nhanh.