Người dưới 18 tuổi đứng tên thuê nhà sống tập thể là phạm pháp

Người dưới 18 tuổi đứng tên thuê nhà sống tập thể là phạm pháp

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Thời gian qua tại các thành phố lớn, nhiều trẻ vị thành niên đã thuê nhà nghỉ, phòng trọ tụ tập sinh sống tập thể, cùng thực hiện các hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp tài sản… gây hoang mang dư luận. Xin luật sư cho biết, theo quy định hiện hành, người dưới 18 tuổi có được phép đứng tên ký hợp đồng thuê nhà không, trách nhiệm của bên cho thuê nhà ra sao? Phạm Đăng Khoa (quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên phạm pháp trong dịp hè

Cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên phạm pháp trong dịp hè

ANTD.VN - Thời gian này, cùng với việc dịch Covid-19 đã được kiểm soát, học sinh, sinh viên được nghỉ hè, không phải đến trường, đã ghi nhận một số vụ việc thanh, thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, thậm chí có những hành vi phạm pháp như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản... Điều này cho thấy, công tác giáo dục, quản lý con em của nhiều gia đình còn đang lơ là, chưa có sự quan tâm.
Lực lượng Công an quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự

Lực lượng Công an quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự

ANTD.VN -  Ngày 12-3, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công an một số đơn vị để triển khai các giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và bàn về các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự năm 2021...
Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội: Chú trọng tối đa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội: Chú trọng tối đa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

ANTD.VN -  “Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội”, Công an quận Hoàng Mai những ngày này chú trọng công tác phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Đại tá Nguyễn Đình Chiến – Trưởng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ.
Công an quận Đống Đa: Không ngơi những nhịp chân đêm

Công an quận Đống Đa: Không ngơi những nhịp chân đêm

ANTD.VN - Từ nhiều năm nay, không kể thời tiết mưa gió, lạnh giá cứ đều đặn từ 0h đến 3h sáng, 5 tổ công tác đặc biệt thuộc các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an 21 phường của quận Đống Đa, Hà Nội lại bắt đầu tuần tra đêm, khép kín địa bàn, phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn đua xe, xử lý các vi phạm liên quan đến hàng quán bán đêm....
Sa lưới pháp luật khi đi tẩu tán tài sản phạm pháp

Sa lưới pháp luật khi đi tẩu tán tài sản phạm pháp

ANTD.VN - Trên đường đi cầm cố chiếc điện thoại vừa cướp được, Nguyễn Trọng Dương, 25 tuổi, HKTT ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã bị Công an Đồn Kim Anh, CAH Sóc Sơn phát hiện và bắt giữ.
“Công ty ma” xà xẻo của những người khốn khổ nghìn tỷ USD/năm

“Công ty ma” xà xẻo của những người khốn khổ nghìn tỷ USD/năm

ANTĐ - Trong Báo cáo “Vụ bê bối nghìn tỷ đô” mới công bố của Tổ chức chống nghèo đói ONE ước tính, hằng năm có khoảng 972 tỷ - 2.020 tỷ USD đã bị “xà xẻo” khỏi nhóm các nước nghèo/đang phát triển, thông qua những hành vi phạm pháp trong trao đổi thương mại, hối lộ và biển thủ của các quan chức...
Chặn nguồn tội phạm từ hoạt động cầm đồ

Chặn nguồn tội phạm từ hoạt động cầm đồ

ANTĐ - Quản lý địa bàn với trên 100 cửa hiệu cầm đồ, CAQ Nam Từ Liêm chủ động xác định được nguy cơ tiềm ẩn về ANTT từ hoạt động của loại hình kinh doanh này, và lên kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh.
Chủ động đấu tranh với tội phạm có tổ chức

Chủ động đấu tranh với tội phạm có tổ chức

ANTĐ - Cùng với việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 636 sự kiện chính văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô, gần 3000 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội được phát hiện khám phá, đó là những kết quả nổi bật của CATP Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2014. Trong đó, công tác đấu tranh với băng ổ nhóm tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được của lực lượng CATĐ triển khai tới các đơn vị, công an quận huyện thị xã nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho những ngày lễ lớn của dân tộc và Thủ đô trong thời gian tới.
Trồng, mua bán cần sa, bố vợ và con rể rơi vào vòng lao lý

Trồng, mua bán cần sa, bố vợ và con rể rơi vào vòng lao lý

ANTĐ - Chiều 24-4, CAH Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Quang Sơn (SN 1977) và Phạm Ngọc Tuyến (SN 1954, là bố vợ của Sơn, trú tại thôn 11, xã Nam Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 
Phong trào mạnh, tội phạm giảm

Phong trào mạnh, tội phạm giảm

ANTĐ - “Xây dựng thế trận giữ gìn ANTT, phải luôn xác định có sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác công an với vai trò, sức mạnh của mỗi người dân. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ mạnh, tội phạm và tệ nạn xã hội sẽ giảm”, Đại tá An Thanh Bình - Trưởng CAH Gia Lâm phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, và hoạt động của BCĐ 197 huyện, tổ chức hôm qua, 4-3.
Hà Nội

Kiên quyết triệt xóa tình trạng trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô

ANTĐ - Thời gian qua, nạn trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô tô là vấn đề gây bức xúc dư luận nhân dân trên địa bàn TPHN. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện trộm cắp các phụ tùng như gương, logo, ốp la zăng… rồi mang về khu vực chợ Hòa Bình trên địa bàn quận Hai Bà Trưng để tiêu thụ. Nắm bắt được tình hình đó, được sự chỉ đạo của UBND TP, CATP, lực lượng CAQ Hai Bà Trưng đã lập chuyên án, điều tra và triệt phá được nhiều ổ nhóm phạm pháp.
Hiệu quả mô hình tuần tra kiểm soát ban đêm

Hiệu quả mô hình tuần tra kiểm soát ban đêm

ANTĐ - Kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT vào ban đêm được lực lượng CSHS - CAQ Hà Đông (Hà Nội) xây dựng đã cho thấy hiệu quả tích cực. Ngoài việc kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật, kế hoạch còn phát huy tính hiệp đồng tác chiến, tạo thế trận phòng ngừa liên hoàn, được nhân dân ủng hộ.
“Đón Tết” ở đơn vị nghìn quân

“Đón Tết” ở đơn vị nghìn quân

ANTĐ - Đây là điều rất thật ở đơn vị có quân số đông nhất nhì CATP Hà Nội: Trung đoàn CSCĐ, với 1.300 CBCS. Trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ chia sẻ: “Đến thời điểm này, Ban chỉ huy Trung đoàn mới tính đến việc tạo điều kiện để những CBCS thực sự có nhu cầu, được nghỉ thay phiên sau Tết”.