“Phạm Duy - người phiêu lãng”

(ANTĐ) -Là tên đêm nhạc của người nhạc sỹ của mọi miền quê diễn ra trong 2 đêm 22 và 23-7 tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội.

Lần đầu tiên, NSND Trần Bình bén duyên với dòng nhạc Phạm Duy. NSND Trần Bình chia sẻ: “Nhạc trữ tình của Phạm Duy với giai điệu, ca từ đẹp, mượt mà đã có sức hút với công chúng yêu nhạc. Chương trình tới ngoài những gì quen thuộc, chúng tôi cũng giới thiệu những nhạc phẩm kháng chiến thời kỳ đầu tân nhạc của ông mà ít người biết đến như Đường Lạng Sơn, Tiếng hát Sông Lô, Bà mẹ Gio Linh...”.

 Đêm nhạc sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn TP.Hà Nội

 Đêm nhạc sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn TP.Hà Nội

Ngoài ra chương trình cũng sẽ sử dụng những nhạc phẩm mới được cấp phép và lần đầu tiên, nhạc sỹ Phạm Duy sẽ có phần phỏng vấn của MC trên sân khấu. Khán giả cũng được gặp lại những bản tình ca đã thành nỗi nhớ trong lòng bao người yêu nhạc trữ tình như Tình ca, Cỏ hồng, Nghìn trùng xa cách, Kiếp nào có yêu nhau, Nghìn thu...

Nếu như nhiều người đã quen với những ca khúc của Phạm Duy được thể hiện bởi ca sỹ hải ngoại, ca sỹ phía Nam thì ở chương trình này, ngoài giọng ca Cẩm Vân và Đức Tuấn - người trung thành với dòng nhạc Phạm Duy, những bản tình ca của người phiêu lãng được dàn dựng và biểu diễn với một Đoàn nghệ thuật và các nghệ sỹ phía Bắc như Mỹ Linh, Khánh Linh, Việt Hoàn, Phương Hà...