Phải xử phạt thật nghiêm hành vi thông đồng đấu giá

ANTĐ - Ngày 19-11, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản. Phản ánh có hiện tượng móc ngoặc, thông đồng của đấu giá viên và người tham gia đấu giá, biến các cuộc đấu giá thành hình thức, nhiều ĐBQH kiến nghị phải có chế tài xử phạt, tránh trường hợp đấu giá viên thông đồng với người tham gia đấu giá, dìm giá, nhất là trong đấu giá tài sản của Nhà nước.

Về vấn đề này, ĐB Huỳnh Văn Tiếp (Cần Thơ) cho rằng, các quy định về đấu giá tài sản hiện chưa chặt chẽ, nhất là trong đấu giá tài sản của Nhà nước. Có tình trạng tài sản được phó mặc cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp thông đồng đấu giá làm thất thoát tài sản Nhà nước. 

Theo ĐB Huỳnh Văn Tiếp, người có tài sản đấu giá, đặc biệt là tài sản của Nhà nước, phải cử người tham dự cuộc đấu giá. Khi thấy cuộc đấu giá có vi phạm hoặc có dấu hiệu thông đồng thì có quyền yêu cầu dừng phiên đấu giá.

Đồng quan điểm, ĐB Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) nhấn mạnh: “Cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc, tránh trường hợp đấu giá viên thông đồng với người tham gia đấu giá, dìm giá”.  Sáng cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng với tỷ lệ tán thành cao đạt 85,83%.