Phải ký hợp đồng với người giúp việc?

ANTĐ - Cuối tuần qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo về chủ đề “Lao động giúp việc gia đình và chính sách pháp luật liên quan” nhằm phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến lao động giúp việc được quy định tại Bộ luật Lao động bổ sung, sửa đổi năm 2012. 

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu gia đình và giới cho biết, qua khảo sát hiện nay có tới 91,5% quan hệ giữa chủ nhà và người giúp việc là thỏa thuận miệng chứ không có hợp đồng. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khuyến cáo nên ký hợp đồng với lao động giúp việc bằng văn bản để bảo đảm lợi ích cho các bên. Tuy nhiên, đây là công việc không dễ khả thi trong thực tế.