Phải khẩn trương di dời

(ANTĐ) - Hiện tại thành phố Hà Nội còn một số cơ sở sản xuất, HTX công nghiệp... vì lý do nào đó mà vẫn hoạt động sản xuất trong khu dân cư ở  các quận nội thành.

Các cơ sở sản xuất ô nhiễm, không phù hợp

Phải khẩn trương di dời

(ANTĐ) - Hiện tại thành phố Hà Nội còn một số cơ sở sản xuất, HTX công nghiệp... vì lý do nào đó mà vẫn hoạt động sản xuất trong khu dân cư ở  các quận nội thành.

Hầu hết nhà xưởng, máy móc của các cơ sở này đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến khiếu kiện phức tạp và gây mất thời gian của chính quyền cơ sở. Vậy cần phải di chuyển gấp các cơ sở này ra khỏi khu dân cư...

Quang cảnh một HTX đồ nhựa
Quang cảnh một HTX đồ nhựa

Thực trạng của các HTX

Trước đây, người dân ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa đã có đơn khiếu kiện về hoạt động của một HTX sản xuất đồ nhựa nằm trên địa bàn phường và kiến nghị cơ quan chức năng di chuyển HTX ra khỏi khu vực dân cư để không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và phải mất một thời gian khá dài mới di chuyển được cơ sở sản xuất đó ra khỏi khu dân cư. Nhiều năm qua, một số người dân tại khu vực số 2 Phan Phù Tiên (nay là ngách 18 ngõ Hàng Bột), phường Cát Linh, quận Đống Đa cũng không khỏi bức xúc về hoạt động sản xuất của HTX công nghiệp Vững Tiến tại số 1 ngách 18 ngõ Hàng Bột, một cơ sở chuyên sản xuất đồ gia dụng bằng nhựa. Trong đơn phản ánh với cơ quan chức năng, người dân cho rằng bụi, chất thải của cơ sở sản xuất Vững Tiến là một trong những nguyên nhân làm cho các hộ dân ở đây mắc các bệnh về đường hô hấp, hen, các bệnh da liễu. Vào mùa đông, gió mùa đông bắc cuốn theo mùi nhựa bay khắp nơi, còn những ngày hè nóng nực như hiện nay người dân càng cảm thấy khó thở khi hít phải mùi nhựa của cơ sở sản xuất này. Vào ban đêm HTX lại tăng cường sản xuất, tiếng máy chạy ồn ào gây mất giấc ngủ của người già và trẻ nhỏ...

Trao đổi với chúng tôi về việc trên, bà Lê Thu Lợi, tổ trưởng tổ dân phố 1C, phường Cát Linh (nơi có HTX Vững Tiến) cho biết: Hơn chục năm nay nhà xưởng, máymóc của HTX Vững Tiến đã xuống cấp nghiêm trọng, HTX lại chuyên sản xuất các đồ dùng bằng nhựa, nên không thể không ảnh hưởng đến môi trường đối với các hộ dân xung quanh. Ô nhiễm từ chất thải của cơ sở sản xuất tuy không thấy được, nhưng nó cứ dần dần ngấm vào cơ thể mỗi người rồi sinh ra bệnh tật. Sau nhiều lần kiến nghị của người dân chúng tôi, cơ quan chức năng mới tổ chức đo kiểm ô nhiễm môi trường và tiếng ồn trong sản xuất của HTX. Nhưng thật đáng buồn ngày cơ quan chức năng đến đo kiểm thì HTX không cho máy chạy hết công suất, bởi họ đã được thông báo về việc này...

Một buổi chiều đầu tháng 6-2007, khi nhiệt độ của Hà Nội lên tới 370C, chúng tôi đã có mặt tại HTX Vững Tiến, lúc đó máy móc của cơ sở sản xuất này hoạt động chưa hết công suất, nhưng đứng trong xưởng sản xuất mọi người đều cảm nhận được nhiệt độ ở đây còn nóng hơn ngoài trời. Hơi nhựa tái chế bốc lên khiến những người lần đầu tiên vào đây không muốn đứng lâu. Điều đáng nói là nhà xưởng, cơ sở sản xuất của HTX quá cũ nát, bên trong chất đầy những can, chai, lọ bằng nhựa, vì vậy nguy cơ xảy ra cháy ở đây khá cao.

Xưởng sản xuất đồ nhựa
Xưởng sản xuất đồ nhựa

Để bảo đảm quy định chung

Hiện tại cơ quan chức năng vẫn khẳng định qua kiểm tra, giám sát môi trường thì các tiêu chuẩn về bụi, CO, SO2, NOx... của HTX Vững Tiến đều nằm trong giới hạn cho phép. Nhưng UBND quận Đống Đa đã có công văn đề nghị UBND thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất (TNMT&NĐ) cho di chuyển cơ sở sản xuất này vì không phù hợp với quy hoạch của khu dân cư. Trong khi chờ đợi ý kiến của thành phố và Sở TNMT&NĐ, Phòng Tài nguyên Môi trường quận Đống Đa đã yêu cầu UBND phường sở tại tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất của HTX Vững Tiến để không ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân quanh khu vực. Bà Lê Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Cát Linh cho biết: Phường đã làm hết trách nhiệm được giao, nhưng do cơ sở chuyên sản xuất ngoài giờ hành chính, nên gây khó khăn cho phường trong công tác kiểm tra.

Khi chúng tôi thực hiện bài viết này cũng là lúc Phòng Tài nguyên Môi trường quận Đống Đa tiếp tục có công văn gửi Sở TNMT&NĐ và khẳng định hoạt động sản xuất của HTX công nghiệp Vững Tiến hiện nay không còn phù hợp với quy hoạch đất ở khu dân cư, đề nghị Sở bố trí cho HTX vào khu sản xuất tập trung. Hiện tại, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số cơ sở sản xuất như HTX công nghiệp Vững Tiến vẫn hoạt động trong khu dân cư, vậy đề nghị các quận nên có biện pháp di chuyển các cơ sở đó vào khu sản xuất tập trung để chống ô nhiễm môi trường, bảo đảm quy hoạch ở các khu dân cư theo quy định chung.

Quốc Đô