Phái đoàn quan sát viên quân sự châu Âu tới Ukraine

ANTĐ - Ngày 5-3, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, họ sẽ gửi một phái đoàn quân sự không vũ trang tới Ukraine để xua tan những quan ngại về "những hoạt động quân sự bất thường" ở miền nam nước này.

Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier cho biết trong một tuyên bố rằng, những thành viên tham gia phái đoàn quan sát viên này hiện đang trên đường tới Ukraine để thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này thông qua đối thoại.

"Tôi hy vọng rằng chuyến thăm của phái đoàn quân sự này sẽ giúp làm giảm căng thẳng tại Ukraine bằng việc đưa ra đánh giá khách quan thực tế trên thực địa", người đứng đầu OSCE cho biết.

Vấn đề gửi quan sát viên quân sự sang Ukraine được đưa ra thảo luận tại một cuộc họp chung giữa Hội đồng thường trực và Diễn đàn hợp tác an ninh tại Vienna hôm 4-3.

Lực lượng vũ trang thân Nga ở Crimea

Theo đó, tổ chức này đã quyết định cử 35 nhân viên quân sự không vũ trang từ 18 quốc gia thành viên OSCE tới Ukraine, và Ukraine đã yêu cầu tất cả các nước thành viên OSCE có thể cử các đại diện quân sự tới nước này từ ngày 5 đến 12-3, bắt đầu từ thành phố Odessa, nằm ngoài bán đảo Crimea.

Yêu cầu này được đưa ra theo “thỏa thuận Vienna” năm 2011, một thỏa thuận ngăn chặn xung đột. Theo đó, các chuyến thăm kiểm tra và đánh giá có thể được thực hiện trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên để thu thập thông tin về các hoạt động quân sự bất thường hoặc đáng lo ngại.

Cho đến nay, 18 quốc gia thành viên OSCE đã có những phản ứng tích cực đối với yêu cầu này và đồng ý mỗi nước gửi một hoặc hai đại diện tham gia. Phái đoàn sẽ còn bao gồm một đại diện thuộc “trung tâm ngăn ngừa xung đột” của OSCE.