Phải có quyết tâm để theo đuổi

ANTĐ - Tham gia tư vấn tuyển sinh đại học 2014, Nguyễn Văn Thắng, sinh viên năm thứ I, khoa Quản lý hành chính, Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, ngày càng nhiều bạn trẻ dành sự quan tâm tới các nhà trường, học viện công an, quân đội.

- Đến tư vấn về tuyển sinh vào khối ngành công an, bạn thấy các thí sinh quan tâm nhất đến vấn đề nào?

- Em thấy các bạn chủ yếu quan tâm tới các tiêu chí tuyển sinh với hai vòng sơ tuyển và thi tuyển. 

- So với các ngành có cơ hội việc làm lớn hơn như khối kinh tế, xã hội thì khối công an có điểm gì thu hút?

- Điểm thu hút các thí sinh quan tâm tới khối ngành công an năm nay là chỉ tiêu tuyển sinh khá lớn. Cơ hội việc làm cũng chắc chắn. Ngoài ra, so với các năm trước thì năm nay khối ngành công an mở rộng hơn về đối tượng tuyển sinh như không hạn chế sơ tuyển và đăng ký dự thi với thí sinh nữ. Các yêu cầu về sức khỏe như thị lực, chiều cao… cũng bớt khắt khe hơn so với mọi năm.

- Sau một năm học và làm quen với môi trường đào tạo công an, bạn có lời khuyên gì tới các thí sinh dự thi năm nay?

- Em thấy đây là môi trường học tập, rèn luyện rất tốt, có tính kỷ luật cao. Điều mà các bạn thí sinh cần lưu ý khi có dự định thi vào khối ngành công an là ý thức về việc tự rèn luyện bản thân theo quy định như 5h15 thức dậy, 22h20 đi ngủ, bắt buộc phải tham gia hoạt động rèn luyện sức khỏe như hành quân, tập võ… Với yêu cầu kỷ luật cao, các thí sinh phải suy nghĩ kỹ và có quyết tâm để theo đuổi ngành nghề này.