Phái bộ EUPOL ở Kabul bị đánh bom

ANTĐ - Một vụ nổ lớn đã xảy ra gần sân bay quốc tế ở Thủ đô Kabul của Afghanistan vào sáng qua (17-5), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và gần 20 người bị thương, trong đó có cả trẻ em. Hai chiếc xe quân sự được cho là mục tiêu của vụ đánh bom cũng bị phá hủy, một quan chức an ninh cấp cao cho biết, nhưng hiện vẫn chưa làm rõ có quân nhân nào bị thương vong. 
Phái bộ EUPOL ở Kabul bị đánh bom ảnh 1

Một phụ nữ đau đớn nhận ra người thân trong vụ đánh bom

Trong số những người thiệt mạng, có một thành viên của Phái bộ cảnh sát Liên minh châu Âu (EUPOL) tại Afghanistan, tổ chức có nhiệm vụ huấn luyện lực lượng địa phương.

Tổ chức khủng bố Taliban ở Afghanistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công tự sát này và tuyên bố mục tiêu đánh bom là nhằm vào lực lượng Mỹ. Trong khi đó, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO dẫn đầu, gồm hàng nghìn binh sĩ Mỹ, chưa xác nhận binh sĩ nước ngoài nào bị thương trong vụ việc.