Pha vào bóng kinh hoàng của De Jong khiến đối thủ phải rời sân bằng xe lăn

ANTĐ - Một lần nữa cái tên Nigel de Jong trở thành chủ đề chỉ trích sau pha phạm lỗi thô bạo khiến đối thủ phải rời sân bằng xe lăn. 

Cú vào bóng triệt hạ của De Jong, cầu thủ chơi cho LA Galaxy, khiến Darlington Nagbe không thể tự đi mà phải ngồi xe lăn rời sân. Ngôi sao của Portland Timbers cho biết, anh cảm thấy như có một trái núi đè lên cổ chân, khi De Jong lao vào với gầm của chiếc giày.

Tình huống phạm lỗi thô bạo của De Jong 

De Jong nổi tiếng với lối chơi “chém đinh, chặt sắt” nhưng tình huống phạm lỗi với cầu thủ người Mỹ là hành vi không thể chấp nhận được. Trọng tài Allen Chapman đáng lẽ phải rút thẻ đỏ cho tiền vệ người Hà Lan nhưng rốt cục cựu cầu thủ của Man City chỉ phải nhận thẻ vàng.

Nagbe phải rời sân bằng cáng sau pha vào bóng thô bạo của De Jong

De Jong từng là chủ đề bị chỉ trích vì lối chơi thô bạo sau khi “xông phi” thẳng vào ngực của Xabi Alonso trong trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Cũng giống như tình huống vừa qua, cầu thủ này đã không bị phạt thẻ đỏ vì cựu trọng tài của Premier League, Howard Webb lựa chọn rút thẻ vàng.

De Jong đạp thẳng vào ngực Alonso tại World Cup 2010

Năm nay 25 tuổi, Nagbe phải rời StubHub Center trên xe lăn để tới thẳng bệnh viện kiểm tra chấn thương. De Jong đã gửi lời xin lỗi tới cầu thủ người Mỹ sau trận hòa 1-1 ở Los Angeles và khẳng định không cố ý gây tổn thương cho đối phương.