Phá tụ điểm mua bán ma túy nhức nhối, 1 chiến sỹ Công an bị bỏng

ANTD.VN - Quá trình khống chế, ngăn chặn đối tượng tìm cách dùng xăng tiêu hủy tang vật chứng là ma túy, đồng chí Hiện đã dũng cảm ngăn chặn, và bị bỏng ở chân.

Qua công tác nắm tình hình, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình phát hiện đối tượng Đinh Công Hợp (SN 1984, trú tại thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ), tổ chức mua bán ma túy ngay tại nhà.

Các đối tượng Hợp, Hiệp

Để đối phó với lực lượng chức năng, Hợp xây nhà kiên cố, lắp nhiều lớp cửa bằng sắt dày, xung quanh gắn gần 20 “mắt” camera để theo dõi. Khi có “khách”, Hợp cùng 1 đối tượng được thuê bán ma túy, sẽ giao “hàng” qua một lỗ nhỏ tại cửa sổ phía sau nhà.

Nắm được thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, vào khoảng 2h ngày 25-7, tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang Đinh Công Hợp có hành vi bán ma túy cho đối tượng Bùi Anh Đức (SN 1990, trú tại TP. Thái Bình).

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gần 34 gam heroin, hơn 33 gam ma túy dạng “đá”, 1 cân tiểu ly, 5 triệu đồng, 2 thanh kiếm và 3 bộ camera.

Trong lúc lực lượng Công an bắt giữ Đinh Công Hợp, Vũ Văn Hiệp (SN 1992, trú tại tổ thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ), là đối tượng được Hợp thuê bán ma túy đang ở phòng bên cạnh trong nhà Hợp, đã dùng xăng đốt ma túy để tiêu hủy vật chứng.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ngăn chặn việc tiêu hủy vật chứng, các đồng chí Nguyễn Văn Hiện và Trần Việt Dũng đã dập lửa và kiên quyết khống chế đối tượng.

Quá trình này, đồng chí Nguyễn Văn Hiện bị xô xăng đang cháy đổ vào chân, gây bỏng nặng hai chân. Đồng chí Hiện sau đó đã được đưa vào điều trị tại Viện bỏng quốc gia, và bị xác định tỷ lệ thương tích 12%.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo phòng chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Văn Hiện và thực hiện chính sách cán bộ theo quy định. Vụ việc đang được CQĐT Công an tỉnh Thái Bình điều tra mở rộng.