Phá sới giữa đồng, 8 con bạc sa lưới

ANTD.VN - Sới bạc được các đối tượng tổ chức khá tinh vi, có người canh chừng cẩn mật nhưng vẫn bị công an ập vào bắt quả tang. 8 con bạc bị bắt, nhiều tang vật bị thu giữ.

Ngày 28-6, thông tin từ công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan đến sới bạc giữa đồng vừa bị triệt phá.

Theo đó, suốt thời gian qua, công an huyện Nam Đàn nhận được nguồn tin về việc có một nhóm đối tượng thường tổ chức đánh bạc gây mất trật tự. Nhận được tin báo, công an huyện đã lập chuyên án 0617ĐB để đấu tranh triệt phá ổ bạc này.

Phá sới giữa đồng, 8 con bạc sa lưới ảnh 1

Nhóm các con bạc tại cơ quan công an

Qua công tác nắm tình hình, ban chuyên án phát hiện nhóm các con bạc này hoạt động khá tinh vi. Thay vì đánh bạc trong nhà, nhóm này tổ chức những nơi đánh bạc cơ động như ở vùng sông nước và bố trí người canh gác đề phòng công an.

Chính sự chuẩn bị kĩ càng, tinh vi của nhóm đối tượng đã gây rất nhiều khó khăn cho ban chuyên án. Đến khoảng 23h ngày 14-6, có tin của trinh sát báo về việc nhóm con bạc này chuẩn bị tổ chức đánh bạc.

Địa điểm lập sới lần này là khu vực trại bò, ở giữa cánh đồng vùng giáp ranh xã Nam Cường, huyện Nam Đàn và xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Xác định đây là thời cơ để phá án, lực lượng công an được huy động để tiếp cận hiện trường cũng như chốt chặn vây bắt nhóm con bạc này.

Phá sới giữa đồng, 8 con bạc sa lưới ảnh 2

Tang vật trong sới bạc mà công an thu giữ được

Trong đêm tối, lực lượng công an ập vào một ngôi nhà giữa cánh đồng ở xóm 10, xã Nam Cường, nơi nhóm con bạc đang say sưa sát phạt nhau. Thấy động, đối tượng có nhiệm vụ cảnh giới đã tri hô cảnh báo cho các con bạc. Ngay lập tức, nhóm người trong nhà tìm cách bỏ trốn.

5 con bạc bị bắt tại chỗ cùng với tang vật là 27,5 triệu đồng, 5 xe ô tô, 6 xe máy và một số đồ phục vụ việc đánh bạc. Danh tính cách con bạc được xác định là Trần Anh Viết (29 tuổi) trú tại xóm 6, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Trần Văn Điệp (36 tuổi) trú tại khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn; Dương Thị Thanh Huế (33 tuổi) trú tại khối 7, phường Trung Đô, TP Vinh; Trần Anh Quang (25 tuổi) trú tại xóm 3, xã Hưng Chính, TP Vinh.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Toán (39 tuổi) Nguyễn Thế Đông (39 tuổi) cùng trú tại xóm Đại Thắng, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn; Lữ Đức Hường (46 tuổi) trú tại khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm đối tượng này khai nhận hành vi đánh bạc của mình. Công an huyện Nam Đàn đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng tham gia đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.