Chăn nuôi “đói vốn” treo chuồng

Chăn nuôi “đói vốn” treo chuồng

ANTĐ - Dù Chính phủ đã có chỉ đạo nới tín dụng cho vay đối với chăn nuôi để giúp nông dân vượt qua khó khăn, song đến nay, việc tiếp cận nguồn vốn này vẫn là niềm mơ ước của phần lớn các trang trại chăn nuôi lớn nhỏ. Giá lợn thấp, lợn giống cũng đình trệ, hết chăn nuôi nhỏ lẻ, giờ trang trại lớn cũng chờ… phá sản.

Sớm khơi thông “điểm nghẽn”

Sớm khơi thông “điểm nghẽn”

ANTĐ - Nợ xấu lớn, lãi suất cao, hàng tồn kho nhiều, được Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam ví như “tam giác quỷ” đẩy đa số doanh nghiệp vào vòng xoáy cực kỳ khó khăn. Nó hình thành một cái “bẫy” mà nhiều doanh nghiệp không thể thoát ra được. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch-Đầu tư, chỉ trong năm 2011 và 8 tháng của năm 2012, số doanh nghiệp phá sản và đóng cửa lên tới 88.500 doanh nghiệp, chiếm tới hơn 40% tổng số doanh nghiệp “sập tiệm” kể từ hồi đổi mới đến nay.

Ngón lừa của tỷ phú đàn cổ

Ngón lừa của tỷ phú đàn cổ

ANTĐ - Dietmar Machold, chuyên gia hàng đầu thế giới về đàn Stradivarius từng sống như một “ông hoàng” tại một pháo đài cổ 700 năm tuổi ngoại ô Vienna, Áo. Nhưng sau hào quang ấy, Dietmar Machold sắp phải hầu tòa cho hàng loạt vụ lừa đảo gây chấn động ngành công nghiệp âm nhạc cổ điển.
Nhiều doanh nghiệp thép trước nguy cơ phá sản

Nhiều doanh nghiệp thép trước nguy cơ phá sản

ANTĐ - Trong khi các doanh nghiệp trong nước đang rối bời vì thép tồn kho chưa tìm được đường ra thì lại có thêm một nguy cơ đang đến gần từ thép giá rẻ của Trung Quốc. Theo dự báo của các chuyên gia, sẽ có khoảng 20% doanh nghiệp thép phá sản trong năm 2012.

Kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp nợ thuế

Kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp nợ thuế

ANTĐ - Tổng cục Hải quan cho biết, theo số liệu thống kê số nợ thuế chuyên thu quá hạn lũy kế đến ngày 
31-5-2012 khoảng 5.823 tỷ đồng, tăng 939 tỷ đồng so với số nợ lũy kế của cuối năm 2011. 
Càng giấu, nợ càng xấu

Càng giấu, nợ càng xấu

ANTĐ - Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ lệ nợ xấu chiếm tới 8,6% tổng dư nợ tín dụng. Còn theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tính đến 31-3-2012 nợ xấu là hơn 117.000 tỷ đồng, chiếm 4,47% tổng dư nợ. Vì sao con số lại chênh lệch lớn đến vậy?
Lời ăn, lỗ dân chịu

Lời ăn, lỗ dân chịu

ANTĐ - Hiếm khi nào, cộng đồng doanh nghiệp lại rơi vào tình cảnh như hiện nay. Hàng nghìn doanh nghiệp giải thể, phá sản, sản xuất đình đốn và tồn kho. Nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước bị Thanh tra Chính phủ “sờ gáy”, đã lộ ra hàng đống nợ nần nhiều nghìn tỷ đồng, trong khi vấn đề tái cấu trúc vẫn chưa đâu vào đâu.
Sợ nhất là bị đánh trộm

Sợ nhất là bị đánh trộm

ANTĐ - Dạo này không thấy bác lên sân thượng tập võ, lại thấy ra công viên chạy lúc sáng sớm, chắc đang “tăm tia” bà nào phải không?
Nợ xấu khủng khiếp đòi hỏi những quyết sách lớn

Nợ xấu khủng khiếp đòi hỏi những quyết sách lớn

ANTĐ - “Một quả bom” tài chính đã nổ đầu tháng 7-2012, khi Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) công bố số liệu vay nợ ngân hàng của các dự án bất động sản. Báo cáo "bất ngờ" này đã cung cấp cho giới đầu tư, và đặc biệt là người dân, một cái nhìn toàn diện hơn về nợ của khối xây dựng và bất động sản và nợ xấu của các ngân hàng… 
Đành ngậm đắng, nuốt cay

Đành ngậm đắng, nuốt cay

ANTĐ - Uống chè chát mãi thành quen, lại thấy vị ngọt nơi cổ họng. Lâu lắm không uống cà phê, hôm nọ trót dại “chơi” một tách, đắng ngắt như thuốc. Mất ngủ cả đêm.
Không thể trả nợ thay

Không thể trả nợ thay

ANTĐ - Nếu bây giờ Chính phủ cứu doanh nghiệp một cách tràn lan thì không thể có đủ nguồn lực, chưa kể điều này sẽ tạo ra tâm lý ỷ lại. Cần phải hiểu không chỉ là tái cơ cấu riêng doanh nghiệp Nhà nước mà là tái cơ cấu tất cả các thành phần kinh tế, có cả doanh nghiệp tư. Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách về tài chính ngân sách nhấn mạnh như vậy bên hành lang Quốc hội. Theo ông, so với lộ trình từ đầu năm, việc hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp khá nhanh. Quý I dự kiến hạ lãi suất 1%, nhưng đến nay đã hạ đến mức 4%.

Ngành cá tra xin Chính phủ “cứu” hàng tồn đọng

Ngành cá tra xin Chính phủ “cứu” hàng tồn đọng

(ANTĐ) - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, Ngân hàng Phát triển (VDB) đã có Công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất tháo gỡ khó khăn cho ngành cá tra theo Nghị quyết số 13/NQ-CP trên cơ sở đề xuất trước đó của Vasep.
Chi trả trên 42 tỷ đồng cho bảo hiểm thất nghiệp

Chi trả trên 42 tỷ đồng cho bảo hiểm thất nghiệp

ANTĐ - Theo ông Nguyễn Đức Hoà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho 14.544 đối tượng với số tiền trên 42 tỉ đồng. 
Sai phạm làm mất niềm tin

Sai phạm làm mất niềm tin

ANTĐ - Những sai phạm của một số doanh nghiệp nhà nước đang làm “xói  mòn” niềm tin của các nhà tài trợ cho Việt Nam, đây là khẳng định của đại diện một tổ chức quốc tế có nhiều chương trình tài trợ cho Việt Nam.
“Quen” ở thế bị động

“Quen” ở thế bị động

ANTĐ - Cứ hễ có thông tin gây sốc từ nước láng giềng về những vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm như thuốc “thịt người”, cải thảo phun hóa chất ướp xác hay gạo giả, trứng giả... các cơ quan quản lý trong nước mới nhập cuộc điều tra. 
Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam ‘‘chết” hàng loạt

Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam ‘‘chết” hàng loạt

ANTĐ - Theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong tổng số 17.735 DoaNh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm, thì ngành bán buôn, bán lẻ chiếm nhiều nhất, với 5.297 đơn vị. Nhiều cửa hàng, siêu thị đã phải lần lượt đóng cửa do không đủ sức gánh lỗ.
Phải cứu các doanh nghiệp

Phải cứu các doanh nghiệp

ANTĐ - Tình trạng nhiều doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động và tuyên bố phá sản, đã đẩy hàng vạn người lao động (NLĐ) lâm vào tình cảnh thất nghiệp. Với tư cách là ĐBQH tỉnh Hưng Yên, bà Cù Thị Hậu (nguyên Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) bày tỏ mối lo ngại…

Không phải ai cũng hiểu

Không phải ai cũng hiểu

ANTĐ - Có lẽ mục tiêu lớn nhất của chiến lược tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước là làm cho các “ông lớn” hoạt động tuân thủ quy luật thị trường và phải minh bạch. Chỉ một mục tiêu nhưng hoàn toàn không dễ đạt được bởi họ được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi: không sợ phá sản dù thua lỗ kéo dài, biến độc quyền Nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp, tận dụng cơ chế xin-cho, ưu đãi tiếp cận vốn, vay không lo trả, khó khăn đã có người giúp. Đó là nhận định của một tiến sĩ Viện Kinh tế - Tài chính.

“Phao” an sinh xã hội

“Phao” an sinh xã hội

ANTĐ - Hiếm có thời điểm nào, các điểm tiếp nhận đăng ký bảo hiểm thất nghiệp lại “tấp nập” như hiện nay. Riêng ở Hà Nội, quý I vừa qua đã có 4.667 người lao động đăng ký thất nghiệp, bằng số lượng cả năm 2010. Sang tháng 4, số lượng tăng vọt lên 2.657 người, đưa tổng số lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp 4 tháng đầu năm lên hơn 7.000 người.